Belarus nêu kịch bản duy nhất dẫn đến tham chiến

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko – cho hay, Nga chưa bao giờ yêu cầu Belarus tham chiến chống lại Ukraine, nhưng không có nghĩa là Minsk không có khả năng này.

Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, thị sát một chiếc máy bay không người lái (ảnh: RT)

Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, thị sát một chiếc máy bay không người lái (ảnh: RT)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16/2 ở Minsk, ông Lukashenko tuyên bố, Belarus sẽ tham chiến cùng Nga, nếu nước này bị quân đội Ukraine tấn công trước.

“Chúng tôi sẵn sàng tham chiến cùng Nga nhưng chỉ trong một trường hợp duy nhất. Chỉ khi một người lính từ đó (Ukraine) cầm súng đến lãnh thổ Belarus để giết người của chúng tôi”, ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cảnh báo, trong tình huống đó, xung đột ở Ukraine có thể diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn khác.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh, lời cảnh báo của ông không chỉ dành cho Ukraine mà còn đối với các nước láng giềng khác.

“Điều này áp dụng với cả các nước láng giềng khác. Nếu họ gây hấn với Belarus, phản ứng của chúng tôi sẽ ở mức dữ dội nhất”, ông Lukashenko nói.

“Chúng tôi hiểu chiến tranh là gì. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi sẽ không điều quân đội tới Ukraine, trừ khi họ xâm lược Belarus trước. Đây là câu trả lời của tôi”, ông Lukashenko nhấn mạnh.

Trong cuộc họp báo, ông Lukashenko cũng dẫn thông tin tình báo cho rằng, phương Tây muốn lôi kéo Belarus vào một cuộc chiến. Điều này có thể khiến tình hình biên giới phía tây Nga thêm phức tạp.

“Bề ngoài thì tính toán đó có vẻ đúng. Nhưng thực tế, nó rất ngớ ngẩn. Chúng tôi sẽ không cho họ cơ hội đó. Nếu họ dám đặt chân lên lãnh thổ Belarus, đòn đáp trả sẽ rất khủng khiếp. Phương Tây nên hiểu hậu quả sẽ ra sao và loại vũ khí nào sẽ được sử dụng”, ông Lukashenko cảnh báo, không đề cập cụ thể đến cuộc chiến nào.

Theo ông Lukashenko, quân đội thường trực của Belarus có 75.000 người, nhưng nếu cần, nước này có thể nhanh chóng huy động nửa triệu quân.

Về tình hình xung đột ở Ukraine, ông Lukashenko cho rằng, Nga và Belarus mong muốn hòa bình, nhưng phương Tây và Kiev chưa muốn chấm dứt cuộc chiến.

“Họ có vẻ chưa sẵn sàng. Phương Tây nói với Ukraine rằng, sẽ là thảm họa nếu bắt đầu đàm phán ngay lúc này và cuộc chiến là cần thiết”, ông Lukashenko nói, cáo buộc phương Tây đã gửi khoảng 20.000 lính đánh thuê tới Ukraine.

“Còn chúng tôi, chúng tôi đã gửi bao nhiêu người tới đó? Bao nhiêu? Chúng tôi không gửi ai đến cả. Vậy mà một số người lại chỉ trích chúng tôi. Chúng tôi không gửi ai đến Ukraine và sẽ không làm điều đó”, ông Lukashenko nhấn mạnh.

Tổng thống Belarus cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Putin vào ngày 17/2.

Nguồn: [Link nguồn]

Viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức thất vọng với quốc gia hơn 200 năm trung lập

Đức cung cấp siêu pháo tự hành Gepard cho Ukraine nhưng không thể kèm theo nhiều đạn, trong khi quốc gia có nhiều đạn thì lại nhất định không cung cấp cho Kiev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN