Bầu cử sơ bộ Mỹ: Bang New Hampshire sẽ thành "bẫy" với ông Trump?

Nỗ lực trở thành ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024 của ông Donald Trump đối mặt thách thức lớn vào ngày 23-1 (giờ địa phương), khi bang New Hampshire tổ chức bầu cử sơ bộ

Sau khi Thống đốc Florida Ron DeSantis thông báo chấm dứt chiến dịch tranh cử vào ngày 21-1, cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa về cơ bản đã trở thành màn so găng 1-1 giữa ông Donald Trump và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc.

Cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng áp đảo tại bang Iowa vào tuần trước. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, New Hampshire là bang có truyền thống chính trị ôn hòa hơn, bên cạnh các quy tắc cho phép cử tri trung lập bỏ phiếu.

Nhiều ứng viên chiến dịch tranh cử "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) được ông Trump hậu thuẫn khi ứng cử cho các vị trí khác nhau đã không mấy thành công tại New Hampshire. "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" là khẩu hiệu tranh cử của ông Trump.

Nếu bà Haley giành chiến thắng, cuộc đua nội bộ Đảng Cộng hòa sẽ trở nên khốc liệt hơn. Nếu không, ông Trump dường như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên tổng thống của đảng này lần thứ ba liên tiếp.

Thất bại của bà Haley ở New Hampshire đồng nghĩa bà có thể sẽ không ngăn được ông Trump ở bất cứ nơi nào khác, ngay cả ở bang Nam Carolina quê hương của mình.

Ngoài sự ủng hộ của các cử tri ôn hòa và cử tri trung lập, bà Haley còn nhận được sự ủng hộ của Thống đốc New Hampshire Chris Sununu.

Nếu thất bại ở New Hampshire, bà Nikki Haley có thể sẽ không ngăn được ông Donald Trump ở bất cứ nơi nào khác, kể cả bang quê hương của bà. Ảnh: Reuters

Nếu thất bại ở New Hampshire, bà Nikki Haley có thể sẽ không ngăn được ông Donald Trump ở bất cứ nơi nào khác, kể cả bang quê hương của bà. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, khả năng giành chiến thắng của cựu Tổng thống Trump vẫn được dự đoán cao hơn, nhất là khi ông nhận được sự ủng hộ từ những gương mặt nổi bật như Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott, Nghị sĩ New York Elise Stefanik và Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance.

Ngay cả Thống đốc DeSantis, người từng là đối thủ đáng gờm của cựu Tổng thống Trump, cũng đã tuyên bố ủng hộ ông sau khi thông báo chấm dứt chiến dịch tranh cử 2024. Điều này đồng nghĩa ông Trump có thể nhận được số phiếu gia tăng từ nhóm cử tri ủng hộ Thống đốc DeSantis.

Về phía Đảng Dân chủ, các cuộc bầu cử sơ bộ của họ vẫn đang diễn ra, dù không nhận được sự chú ý như ở Đảng Cộng hòa.

Trên thực tế, đội ngũ của Tổng thống Joe Biden vẫn đang theo dõi sát kết quả bầu cử sơ bộ. Tên Tổng thống Biden sẽ không xuất hiện tại các lá phiếu ở New Hampshire.

Tổng thống Joe Biden "né" New Hampshire sau khi thúc đẩy Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ trao quyền bầu cử sơ bộ mở màn cho Nam Carolina, bang sẽ bỏ phiếu vào ngày 3-2.

Ông Donald Trump được dự đoán trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa lần thứ ba liên tiếp. Ảnh: Reuters

Ông Donald Trump được dự đoán trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa lần thứ ba liên tiếp. Ảnh: Reuters

Tức giận với quyết định của Tổng thống Joe Biden, New Hampshire phớt lờ mong muốn của ông và tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ không được thừa nhận của Đảng Dân chủ.

Cuộc bầu cử này có sự tham gia của một số đảng viên Dân chủ ít được biết đến hơn, bao gồm Hạ nghị sĩ Dean Phillips và nhà hoạt động Marianne Williamson.

Trong một động thái được mô tả là nhằm "thị uy sức mạnh" của Tổng thống Biden bất chấp sự vắng mặt của ông, các đồng minh của Tổng thống Joe Biden tại New Hampshire đã khuyến khích cử tri viết tên ông chủ Nhà Trắng.

Một kết quả không mấy ấn tượng, kể cả với một chiến dịch viết tên, có thể gây ra sự "bẽ mặt" không mong muốn trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực cải thiện vị thế chính trị để bước vào chiến dịch mùa thu.

Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực cải thiện vị thế chính trị để bước vào chiến dịch mùa thu. Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực cải thiện vị thế chính trị để bước vào chiến dịch mùa thu. Ảnh: Reuters

Nguồn: [Link nguồn]

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, đối thủ được coi là tiềm năng nhất có thể cạnh tranh cựu Tổng thống Donald Trump, hôm 21/1 đã tuyên bố ngừng tranh cử trước thềm vòng bỏ phiếu sơ bộ mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN