Bắt nghi phạm xả súng hàng loạt trong ngày Quốc khánh tại Mỹ

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ xả súng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Robert E. Crimo III (22 tuổi) đã bị bắt giữ, liên quan tới vụ nổ súng ở ngoại ô Chicago (Mỹ). Các nhà chức trách cho biết Crimo đã bị phát hiện bởi một sĩ quan. Nghi phạm cố gắng bỏ trốn và bị các sĩ quan truy đuổi trước khi bị chặn lại ở Lake Forest, bang Illinois.

Nghi phạm Robert E. Crimo III.

Nghi phạm Robert E. Crimo III.

Một đoạn video do chi nhánh kênh truyền hình ABC đăng tải cho thấy cảnh sát đã bao vây một chiếc xe hơi, và sau đó Crimo rời khỏi xe với hai tay giơ lên cao. Nghi phạm nằm thẳng trên mặt đất trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, ngày 4/7, một vụ tấn công bằng súng đã xảy ra ở khu vực Highland Park thuộc thành phố Chicago của Mỹ, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mexico cho biết trên Twitter rằng, ít nhất một trong số những người thiệt mạng là công dân nước này.

Thông báo của cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã đứng trên mái nhà và dùng súng bắn vào đoàn người diễu hành nhân dịp cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập của Mỹ.

Ông Richard Kaufman, một bác sĩ nghỉ hưu đứng đối diện nơi nghi phạm nổ súng, kể đã nghe thấy khoảng 200 phát súng. Ông mô tả đó là sự cố kinh hoàng khi nhiều người bị thương tích đẫm máu, giẫm đạp, hoảng loạn tìm cách chạy thoát thân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden bày tỏ sốc nặng vì "bạo lực súng ống vô nghĩa một lần nữa gây đau thương cho cộng đồng người Mỹ vào đúng ngày quốc khánh". Ông Biden thông báo đã ra lệnh tăng cường thực thi pháp luật liên bang để hỗ trợ việc truy lùng khẩn cấp kẻ xả súng.

Trong tuyên bố chia buồn với gia đình các nạn nhân, lãnh đạo Nhà Trắng cũng đề cập đến cải cách luật kiểm soát súng ống được lưỡng đảng thông qua và ông đã ký duyệt gần đây. Song, ông Biden nhấn mạnh cần phải làm nhiều hơn nữa và ông "sẽ không từ bỏ việc chống lại nạn bạo lực súng đạn".

Nguồn: [Link nguồn]

Xả súng tại lễ diễu hành quốc khánh Mỹ: Ông Biden sốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu với “dịch bệnh bạo lực súng đạn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN