Báo Trung Quốc chê chiến cơ Su-75 Checkmate của Nga là “máy bay khốn khổ”

Su-75 của Nga được báo Trung Quốc gọi là máy bay chiến đấu khốn khổ và bất cứ chiến cơ nào của Bắc Kinh cũng có thể tiêu diệt Su-75.

Đây là nhận định được đưa ra bởi tờ EastDay Military.

Theo báo Hàng không Chuyên nghiệp của Nga ngày 15/8, bất chấp việc trước đó đã có thông báo rằng Trung Quốc có thể là một trong những khách hàng chính mua máy bay chiến đấu hạng nhẹ Su-75 Checkmate của Nga, các chuyên gia quân sự Trung Quốc vẫn gọi loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga là loại máy bay kém, sẽ dễ bị tiêu diệt bởi bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Trung Quốc.

Theo bình luận của báo EastDay Military, “sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Nga dù ở giai đoạn mô hình cho thấy nhìn chung loại máy bay chiến đấu này sẽ không được ưa chuộng và cũng sẽ chịu chung số phận với Su-57”.

Chiến cơ Su-75 Checkmate.

Chiến cơ Su-75 Checkmate.

“Rõ ràng, chiếc máy bay này thậm chí có thể không đạt đến trình độ của một nguyên mẫu thép hoàn chỉnh. Tốt nhất, đây là một mô hình toàn diện về ngoại hình.

Tất nhiên, việc sản xuất phần buồng lái vẫn tương đối nghiêm túc. Ngoại trừ kính chắn gió phía trước, nắp khoang lái có hình dáng khí động học gần như giống Su 57.

Tuy nhiên, sự xuất hiện nhanh chóng của mẫu chiến cơ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của một nhóm chuyên gia, những người đã coi thường nó. Có thể nói, cái tướng "khốn khổ" đã bộc lộ ngay cả ở giai đoạn mô hình.

Phần đuôi máy bay Su-75 Checkmate.

Phần đuôi máy bay Su-75 Checkmate.

Chỉ cần nâng cấp phiên bản tàng hình một động cơ dựa trên tiêm kích hạng nhẹ một động cơ Xiaolong hiện có là đủ để đánh bại Su-75", báo EastDay Military bình luận.

Theo một trang báo của Nga, những lời chỉ trích như vậy có thể đã giáng vào máy bay chiến đấu mới nhất của Nga sau khi các chuyên gia Nga cho rằng so với Shenyang J-31 của Trung Quốc, Su-75 của Nga hứa hẹn hơn và có khả năng sẵn sàng chiến đấu mạnh hơn.

Chiến cơ Su-75 Checkmate tại triển lãm Maks-2021.

Chiến cơ Su-75 Checkmate tại triển lãm Maks-2021.

"Có thể cho rằng người Trung Quốc không hài lòng với việc Su-75 của Nga giờ đây sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với tiêm kích Shenyang J-31, bởi nếu không biết phẩm chất chiến đấu của Su-75 thì những nhận xét đó hoàn toàn không chuyên nghiệp và không thể chấp nhận được, đặc biệt khi họ tuyên bố rằng đây là một chiếc máy bay kém chất lượng” – một chuyên gia giấu tên của báo Hàng không Chuyên nghiệp Nga, bình luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia đầu tiên có thể mua tiêm kích tàng hình mới nhất của Nga, dùng đối phó TQ

Ấn Độ nhiều khả năng sẽ là quốc gia đầu tiên đặt mua tiêm kích tàng hình mới nhất của Nga, nhằm đối phó Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Bình ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN