Báo Hàn tố Triều Tiên giết chó cả nước vì thiếu lương thực, đại sứ Nga "phản pháo"

Mới đây, Chosun – một tờ báo có tiếng có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc – đưa tin, ông Kim Jong Un đã ra lệnh cấm người Triều Tiên nuôi chó. Ai nuôi chó sẽ phải bán chúng cho các quán thịt chó để làm thịt, nhằm giải quyết tạm thời nạn đói, khan hiếm lương thực ở Triều Tiên. Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng cho biết, thông tin này là “hoàn toàn bịa đặt”.

Thông tin cho rằng Triều Tiên cấm nuôi chó, giết chó lấy thịt do khủng hoảng lương thực là không chính xác, theo đại sứ quán Nga (ảnh: SCMP)

Thông tin cho rằng Triều Tiên cấm nuôi chó, giết chó lấy thịt do khủng hoảng lương thực là không chính xác, theo đại sứ quán Nga (ảnh: SCMP)

Báo Chosun cho rằng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh cấm người dân nuôi thú cưng, vì đây là hành động “mang khuynh hướng tư bản”.

Báo này còn đưa tin, một số người giàu có nuôi chó, mèo ở Bình Nhưỡng bị chính quyền coi là “biểu tượng của sự suy đồi tư bản”.

“Triều Tiên lập danh sách những hộ gia đình nuôi chó làm thú cưng rồi buộc họ phải bán chúng cho quán thịt chó. Ai không chấp hành sẽ bị cưỡng chế tịch thu”, báo Chosun đưa tin nhưng không dẫn được nguồn xác thực.

Theo Chosun, hành động của ông Kim cho thấy Triều Tiên đang rơi vào nạn đói, thiếu lương thực và phải giết chó để ăn thịt.

Bài viết của Chosun đến từ một người Triều Tiên đào tẩu, sau đó được nhiều báo nước ngoài đăng lại.

Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng đã lên tiếng về thông tin này, cho rằng đây là tin đồn thất thiệt, “hoang đường” và “sai sự thật”.

“Việc nuôi thú cưng rất phổ biến ở Triều Tiên và bắt gặp người dân dắt chó đi dạo trên đường phố Bình Nhưỡng là điều quá đỗi bình thường. Nuôi chó, thú cưng thậm chí còn được khuyến khích ở Triều Tiên vì ông Kim cho rằng điều đó thể hiện một ‘xã hội hiện đại’”, đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng cho biết.

Ông Kim Jong Un đi thăm người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (ảnh: Yonhap)

Ông Kim Jong Un đi thăm người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (ảnh: Yonhap)

Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng cho biết, gần đây, chính quyền Triêu Tiên đề nghị người dân không nên cho thú cưng như chó mèo ra khỏi xe khi đi dạo ở công viên, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Thịt chó từ lâu đã được xem là món đặc sản ở Hàn Quốc. Người Hàn Quốc cho rằng, thịt chó là món ăn tốt để giải nhiệt mùa hè. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, việc ăn thịt chó giảm mạnh ở nước này.

Ở Triều Tiên, nhu cầu tiêu thụ thịt chó tăng cao trong những tháng nóng nhất. Thịt chó vẫn được phục vụ tại nhiều quán ăn, nhà hàng tại Bình Nhưỡng.

Người Triều Tiên cho rằng, thịt chó có tác dụng tăng cường sức khỏe, tốt cho đường tiêu hóa và có giá trị dinh dưỡng vượt trội so với thịt lợn, gà hoặc bò.

Kinh tế và sản xuất nông nghiệp ở Triều Tiên thời gian gần đây gặp một số khó khăn do tác động của thiên tai, dịch Covid-19 cùng lệnh trừng phạt từ phương Tây. Tuy nhiên, việc cho rằng Triều Tiên bắt buộc giết chó vì thiếu lương ăn như báo Chosun đăng tải là không có cơ sở.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Triều Tiên bất ngờ bị ông Kim Jong Un thay thế

Trong một động thái không được báo trước, Chủ tịch Triều Tiên – ông Kim Jong Un – đã bất ngờ thay thế Thủ tướng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN