Ba Lan nói về tình cảnh của Ukraine trong nỗ lực phản công Nga

Ukraine không có đủ số lượng vũ khí cần thiết để "thay đổi cán cân quân sự" trong giao tranh với Nga, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine vào ngày 28/6/2023.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine vào ngày 28/6/2023.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Ba Lan là quốc gia tích cực hỗ trợ Ukraine nhất sau Mỹ và Anh. Quốc gia láng giềng Ukraine cũng được NATO đặt các xưởng sửa chữa vũ khí để duy trì năng lực chiến đấu cho Kiev.

Hôm 10/8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thừa nhận rằng cuộc phản công hiện nay của Ukraine khó có thể thành công. "Ukraine có đủ số lượng vũ khí cần thiết để thay đổi cán cân quân sự và chiếm ưu thế hay không?", ông Duda đặt câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn công bố ngày 10/8. "Có lẽ là không", ông Duda sau đó cũng đưa ra câu trả lời.

"Chúng tôi biết điều này vì quân đội Ukraine không thể tạo ra một cuộc phản công mang tính quyết định hay tạo ra đột phá", ông Duda nói thêm. "Nhìn chung, Kiev vẫn cần thêm những sự hỗ trợ".

Ukraine đã phát động cuộc phản công quy mô lớn từ tháng 6 và đã ít nhất hai lần nỗ lực tiến công nhằm vượt phòng tuyến Nga. Nhưng Kiev đến nay vẫn bế tắc trong khi hứng chịu tổn thất đáng kể.

Cố gắng vượt bãi mìn Nga mà không có không quân yểm trợ, quân đội Ukraine tổn thất “43.000 binh sĩ” và “4.900 hệ thống vũ khí hạng nặng” chỉ sau 2 tháng, Bộ Quốc phòng Nga gần đây tuyên bố.

Truyền thông phương Tây gần đây tiết lộ, các đồng minh biết Kiev chưa sẵn sàng nhưng vẫn khuyến khích phản công. Ông Duda cũng là một trong các nhà lãnh đạo phương Tây khuyến khích Ukraine phản công để "đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi các vùng lãnh thổ".

Không chỉ ông Duda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đổ lỗi cho phương Tây, cho rằng Kiev không nhận đủ vũ khí để có thể tạo ra thành công. Ukraine tin rằng chiến đấu cơ F-16 có thể giúp Kiev xuyên thủng phòng tuyến Nga. Nhưng phương Tây vẫn chưa bắt đầu huấn luyện các phi công Kiev.

Nga kêu gọi phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì điều này chỉ càng làm kéo dài xung đột mà không thay đổi kết quả cuối cùng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ba Lan thông báo kế hoạch điều 10.000 quân tới biên giới với Belarus

Lực lượng lính đánh thuê Wagner đồn trú ở Belarus khiến quốc gia Trung Âu lo ngại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN