Armenia đình chỉ thỏa thuận an ninh với Nga

Thủ tướng Armenia nói quyết định được thúc đẩy vì những gì xảy ra trong cuộc xung đột với nước láng giềng Azerbaijan.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

Armenia về cơ bản đã đình chỉ thỏa thuận an ninh với Nga, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói, theo RT. Kể từ năm ngoái, Armenia xích lại gần hơn với phương Tây, nhận hỗ trợ quân sự từ Pháp và Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp, được công bố hôm 22/2, ông Pashinyan nói Armenia ngày càng không hài lòng với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) - liên minh quân sự gồm 6 thành viên do Nga dẫn đầu.

"Chúng tôi tin rằng, trong trường hợp của Armenia, hiệp ước đã không được thực thi, đặc biệt là vào năm 2021-2022. Mọi chuyện không thể cứ trôi qua như vậy”, ông Pashinyan nói. “Chúng tôi đã đình chỉ việc tham gia liên minh quân sự này. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra tiếp theo".

Theo RT, Armenia thực tế đã không tham gia tập trận quân sự và lãnh đạo nước này không tới dự các cuộc họp trong liên minh CSTO kể từ năm ngoái. Tuy nhiên, giới chức Armenia khi đó khẳng định quốc gia không có kế hoạch rời CSTO.

Nga chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố mới của Thủ tướng Armenia Pashinyan. Năm ngoái, các nước thành viên CSTO phủ nhận khả năng thảo luận về việc Armenia rời liên minh.

Armenia bất đồng với Nga trong cuộc xung đột Armenia - Azerbaijan. Mối quan hệ càng căng thẳng sau khi Azerbaijan kiểm soát hoàn toàn vùng ly khai Nagorno-Karabakh thân Armenia vào năm ngoái. Nga giải thích lý do không can thiệp là vì ông Pashinyan tự đưa ra các quyết định dẫn đến cục diện xung đột thay đổi mà không lắng nghe ý kiến từ Moscow.

Đầu tháng này, Armenia và Azerbaijan lại đổ lỗi lẫn nhau vì cuộc đụng độ ở biên giới khiến 4 binh sĩ Armenia thiệt mạng. Phía Azerbaijan ghi nhận một binh sĩ bị thương. 

Ông Pashinyan cáo buộc Azerbaijan "chuẩn bị chiến tranh toàn diện". Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho rằng chính Armenia mới là bên kích động căng thẳng.

Nguồn: [Link nguồn]

Mặc dù đã kiểm soát vùng ly khai Nagorno-Karabakh vào năm ngoái, Azerbaijan vẫn tiếp tục đe dọa lãnh thổ nước láng giềng, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói hôm 15/2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Armenia và Azerbaijan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN