Ảnh vệ tinh hé lộ Triều Tiên đưa tàu chiến hạ thủy bị hư hại tới gần biên giới Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Triều Tiên đã chuyển tàu chiến từng gặp sự cố trong quá trình hạ thủy, tới một cảng gần biên giới Nga – động thái mà một số chuyên gia phân tích cho rằng có thể liên quan đến khả năng hỗ trợ kỹ thuật từ phía Moscow.

Ảnh vệ tinh chụp hôm 8/6 hé lộ vị trí mới của tàu chiến Triều Tiên từng bị hư hại khi hạ thủy vào cuối tháng trước. Ảnh: Maxar.

Ảnh vệ tinh chụp hôm 8/6 hé lộ vị trí mới của tàu chiến Triều Tiên từng bị hư hại khi hạ thủy vào cuối tháng trước. Ảnh: Maxar.

Hình ảnh do Maxar Technologies chụp hôm 8/6 vừa qua cho thấy tàu khu trục có trọng tải 5.000 tấn, thuộc lớp Choe Hyon, đang nằm trong ụ nổi tại cảng Rajin, thuộc khu kinh tế đặc biệt Rason của Triều Tiên, gần khu vực tiếp giáp với biên giới Nga. Đây là tàu chiến chưa được Triều Tiên đặt tên, gặp sự cố khi hạ thủy vào ngày 21/5/2025.

Dù Rajin không phải là một cơ sở đóng tàu quy mô lớn như xưởng đóng tàu tại thành phố Chongjin – nơi xảy ra sự cố trong lễ hạ thủy – nhưng nơi đây vẫn có các cơ sở đủ khả năng tiến hành sửa chữa và bảo trì ở mức độ vừa phải, theo Yu Jihoon, Giám đốc Hợp tác đối ngoại kiêm nhà nghiên cứu tại Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc.

Ông Yu nhận định, việc Rajin nằm gần Nga “biến nơi này thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, và có thể cả hợp tác quân sự, với Moscow”.

Một báo cáo năm 2024 của Viện Chiến tranh Hiện đại (Modern War Institute) thuộc Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point đánh giá khu kinh tế Rason là “điểm hợp tác đáng chú ý giữa Triều Tiên và Nga”, đồng thời đề cập đến khả năng nơi này có liên quan đến các chuyến hàng vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên tới Nga.

Chiếc tàu chiến nói trên bị hư hại hôm 21/5 khi phần đuôi tiếp nước trong lúc hạ thủy, trong khi phần mũi vẫn bị kẹt trên bờ, khiến con tàu nghiêng sang một bên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi đó có mặt tại buổi lễ hạ thủy và chỉ thị phải hoàn tất việc sửa chữa tàu trước phiên họp toàn thể vào cuối tháng 6 của đảng Lao động, coi đây là “vấn đề danh dự quốc gia”.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA tuần trước đưa tin, việc sửa chữa tại ụ tàu ở Rajin có thể kéo dài từ 7 đến 10 ngày – phù hợp với thời hạn mà ông Kim đưa ra.

Tuy nhiên, đô đốc Hàn Quốc về hưu Kim Duk-ki nhận định với CNN hôm 9/7 rằng thời gian sửa chữa còn phụ thuộc vào mức độ hư hại của con tàu.

Ông Kim Duk-ki cho rằng có khả năng hệ thống định vị thủy âm và dò độ sâu – thường được đặt ở phần mũi tàu – đã bị hư hại trong sự cố. Nếu đúng như vậy, việc khắc phục có thể đòi hỏi sự hỗ trợ từ nước ngoài.

“Triều Tiên được cho là chưa làm chủ được công nghệ hệ thống định vị thủy âm. Nhiều khả năng họ nhập khẩu thiết bị này từ Trung Quốc hoặc Nga”, ông Kim Duk-ki nói.

Tuy vậy, nghị sĩ Hàn Quốc Yu Yong-weon nói với CNN rằng quân đội Hàn Quốc đánh giá khả năng hệ thống định vị âm của tàu bị hư là khá thấp.

“Thiệt hại bên ngoài của tàu dường như không đáng kể. Vấn đề chính có vẻ nằm ở việc nước biển tràn vào trong tàu”, ông Yu dẫn lời đánh giá từ giới chức quân sự Hàn Quốc.

Các nhà phân tích nhận định, phần nội thất của con tàu, cùng với hệ thống máy móc và thiết bị điện tử, cần được xử lý kỹ để loại bỏ nước biển và muối.

Ông Yu cũng cho rằng khả năng có sự hỗ trợ từ phía Nga là điều có thể xảy ra, tuy nhiên việc xác minh điều này sẽ khó khăn nếu chỉ có kỹ sư tham gia mà không phát hiện thấy sự di chuyển của các thiết bị lớn.

Triều Tiên với vai trò đồng minh, đã tích cực hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đổi lại, Triều Tiên được cho là đã nhận các công nghệ quân sự quan trọng từ Nga như thiết bị phòng không, tên lửa đất đối không, hệ thống tác chiến điện tử và cả dầu tinh chế, theo CNN.

Triều Tiên xác nhận con tàu chiến bị lật của họ đã được kéo về đúng vị trí và ổn định, nhưng vẫn còn một bí ẩn xung quanh nỗ lực cứu hộ: Sự hiện diện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN