Anh: Hàng nghìn người chen chúc tham dự đêm nhạc, bất chấp nguy cơ dịch Covid-19

Hàng nghìn người không đeo khẩu trang vẫn tham dự đêm diễn của band nhạc Stereophonics tại Anh, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nước này.

Đêm diễn của Stereophonics vẫn thu hút hàng nghìn người tham dự, bất chấp nguy cơ từ dịch Covid-19 (Video: Twitter)


Rock band nổi tiếng từ xứ Wales đã tổ chức 2 đêm diễn liên tiếp tại thành phố Manchester của Anh hôm 14.3, và thủ phủ Cardiff của xứ Wales tối 15.3, với sự có mặt của hàng nghìn người hâm mộ.

Những hình ảnh và video được đăng trên Twitter của Stereophonics cho thấy biển khán giả đứng chen chúc nhau trong một nhà thi đấu và không ai đeo khẩu trang.

Nhiều cư dân mạng đã chỉ trích band nhạc vô trách nhiệm khi vẫn tổ chức các buổi diễn vào thời điểm nhiều sự kiện lớn khác đã bị hoãn hoặc hủy bỏ vì dịch Covid-19.

Một người dùng Twitter cho biết: "Điều này thật ích kỷ, những khán giả ở đây có thể không thuộc nhóm nguy cơ cao, nhưng họ có thể lây bệnh cho bạn bè, người thân và đồng nghiệp lớn tuổi."

Một người dùng khác bình luận: "Tôi đến từ Ý. Chúng tôi không thể rời khỏi nhà, 2.000 người đã chết và đó mới chỉ là khởi đầu. Sự liều lĩnh như vậy thật đáng kinh ngạc. Chúc các bạn may mắn."

Nhưng một số dân mạng vẫn ủng hộ quyết định của Stereophonics và tuyên dương việc band nhạc vẫn tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả bất chấp dịch bệnh.

“Thật vui khi sự kiện vẫn diễn ra. Những người đến buổi diễn đều thực sự muốn được có mặt tại đó”, một khán giả cho hay.

Bạn không nhất thiết phải tham gia đêm nhạc của Stereophonics,” Một người khác bình luận, “Nếu chính phủ không đóng cửa trường học, phòng gym, hệ thống giao thông công cộng hoặc biên giới, thì tại sao phải hủy buổi diễn? Theo kinh nghiệm của tôi, những người bị bệnh thường đến trường học hoặc chỗ làm nhiều hơn là đi gặp gỡ hoặc nghe nhạc.”

Stereophonics đang thực hiện tour diễn vòng quanh nước Anh và một số nước châu Âu như Thụy Sĩ, Hà Lan và Ireland. Quản lý band nhạc hiện vẫn từ chối bình luận về những chỉ trích xoay quanh 2 đêm diễn vừa qua.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19: Cảnh báo Mỹ có thể trở thành Italia thứ 2

Theo người đứng đầu đoàn Ủy nhiệm Y tế Công cộng Mỹ, nước này mới chỉ đang thời điểm giống Italia cách đây 2 tuần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN