Ấn Độ: Thiếu nữ bị người thân, giáo viên cưỡng hiếp vì ganh tỵ

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Những nghi phạm thực hiện vụ cưỡng hiếp tập thể cô gái 16 tuổi lại chính là 4 anh em họ của cô và một giáo viên trong trường nạn nhân theo học.

Ấn Độ: Thiếu nữ bị người thân, giáo viên cưỡng hiếp vì ganh tỵ - 1

Nguyên nhân thiếu nữ bị cưỡng hiếp được cho là xuất phát từ sự ganh tỵ về thành tích học tập (ảnh minh họa)

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra tại một trường học ở thành phố Sitapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Những người anh em họ của cô gái 16 tuổi rủ nạn nhân dùng bữa trưa sau buổi học tại trường. Trang News18 cho hay, thức ăn được nhóm nghi phạm tẩm chất an thần khiến thiếu nữ mê mệt sau bữa ăn.

Lợi dụng lúc đó, 4 anh em và một giáo viên thay nhau hãm hiếp nạn nhân tại phòng giáo viên. Thậm chí, nhóm này còn quay video vụ việc và chia sẻ lên mạng xã hội.

"Khi cô gái tỉnh lại, nhóm nghi phạm lừa rằng cô bị ngất trên sân chơi của trường và được đưa tới nghỉ tạm tại phòng giáo viên", Madhuvan Kumar Singh, giám đốc cảnh sát địa phương, cho hay.

Cha mẹ thiếu nữ tố cáo nhóm người với hành vi đồi bại tới cảnh sát. Một trong số 5 người đã bị bắt, số còn lại đang lẩn trốn.

Điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy nguyên nhân của hành động cưỡng hiếp thiếu nữ xuất phát từ việc anh em họ của cô ganh tỵ với kết quả học tập xuất sắc của nạn nhân. Những người này cảm thấy bị sỉ nhục khi em họ dẫn đầu lớp.

Ấn Độ: 6 nam giới cưỡng hiếp tập thể thiếu nữ gần một tuần gây phẫn nộ

Những kẻ cưỡng hiếp đều quen biết nhau và 3 trong số này mới ở độ tuổi vị thành niên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN