Ấn Độ: Số ca tử vong vì Covid-19 tăng cao nhất thế giới, lần đầu vượt Mỹ

Ấn Độ ngày 19.5 thông báo số ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ lên tới 4.529, mức cao nhất mà bất kì quốc gia nào từng ghi nhận kể từ khi đại địch bùng phát.

Ấn Độ liên tục lập kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận trong 24 giờ.

Ấn Độ liên tục lập kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận trong 24 giờ.

Trước khi Ấn Độ công bố số liệu mới nhất, Mỹ là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày lớn nhất thế giới với 4.400 ca vào ngày 20.1, theo số liệu của tờ Washington Post.

Bộ Y tế Ấn Độ cũng thông báo thêm 267.174 ca nhiễm mới trong 24 giờ, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp Ấn Độ có số ca nhiễm mới dưới mức 300.000, theo kênh truyền hình NDTV.

Số ca nhiễm mới ở Ấn Độ đã giảm đáng kể so với mức đỉnh hơn 414.000 ca nhiễm ghi nhận vào đầu tháng này. Theo các chuyên gia, số ca tử vong tăng chậm vài tuần sau khi số ca nhiễm mới đạt đỉnh.

Chính phủ Ấn Độ cũng thông báo 1,8% dân số nước này nhiễm Covid-19. Tỉ lệ tử vong ở người nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ hiện là khoảng 1,1%. Giới chức Ấn Độ đặt mục tiêu kiểm soát sự lây nhiễm ở mức dưới 2% dân số.

Các vùng nông thôn ở Ấn Độ đang là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch sau khi dịch bệnh lây lan qua các thành phố lớn.

Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy chương trình tiêm chủng, hối thúc các nhà sản xuất vaccine không ngừng mở rộng dây chuyền sản xuất.

“Vaccine là phương thức hiệu quả ngăn ngừa Covid-19. Chúng ta nên cùng nhau xóa bỏ mọi nghi ngờ về vaccine. Chính phủ đang nỗ lực không ngừng nghỉ để đẩy mạnh nguồn cung vaccine”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu ngày 18.5.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Washington Post ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN