Ấn Độ: Đi bộ không nhấc được chân vì đường nóng chảy

Nhiệt độ ngoài trời quá nóng khiến giày dép của người đi bộ dính chặt xuống mặt đường ở Ấn Độ.

Trong đoạn video ghi lại tại thị trấn Valsad thuộc bang Gujarat ở Ấn Độ, một cậu bé vội vã chạy qua đường dưới trời nắng nóng 36 độ C và phải bỏ lại một chiếc dép vì nó dính chặt xuống mặt đường nhựa nóng chảy.

Một người đàn ông khác cũng phải bỏ lại chiếc dép của mình dính trên mặt đường nóng chảy để tránh va chạm với chiếc ô tô đang lao tới. Trong khi đó, một người phụ nữ bị ngã vì chân của bà bị dính vào mặt đường.

Một số vùng ở miền tây Ấn Độ đang với đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ tăng tới 50 độ C, khiến nhiều người bị mất nước, đột quỵ và thậm chí tử vong.

Tháng 5 và 6 là thời điểm nóng nhất trong năm ở Ấn Độ, khi nhiệt độ trung bình vượt mức 40 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN