Ấn Độ: Bố mẹ bị văng, em bé một mình trên bình xăng xe máy tốc độ cao

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Chạy quá tốc độ, hai vợ chồng người điều khiển mô tô văng xuống đường sau một va chạm với mô tô cùng chiều.

Đoạn video do camera giám sát trên ô tô ghi lại ngày 19.8 cho thấy người điều khiển mô tô và vợ anh ta bị văng ra khỏi xe, khi đang di chuyển trên đường đông đúc ở thành phố Bengaluru, bang Karnataka, Ấn Độ.

Hai vợ chồng người điều khiển mô tô văng xuống đường, trong khi con nhỏ của họ ngồi trên bình nhiên liệu của chiếc xe vẫn tiếp tục chạy với tốc độ cao.

Chiếc mô tô tiếp tục di chuyển khoảng 100m trên đường, trước khi đâm vào giải phân cách và em bé ngã xuống bụi cây.

Một người điều khiển mô tô khác chứng kiến sự việc đã dừng xe để cứu em bé vừa ngã xuống dải phân cách. Sau đó, những người khác cũng chạy tới hiện trường để hỗ trợ nạn nhân. May mắn, em bé chỉ bị thương nhẹ.

Cả hai vợ chồng người điều khiển mô tô cũng sống sót và chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Cảnh sát thành phố Bengaluru đã cáo buộc người điều khiển mô tô vi phạm luật giao thông, bao gồm chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại di động khí lái xe, vượt phía bên trái và không đội mũ bảo hiểm.

Lao gầm xe tải, tài xế mô tô vẫn sống sót thần kỳ

Một người điều khiển mô tô đã may mắn sống sót, sau khi bị văng khỏi xe và chui vào gầm xe tải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN