9 nước thành viên NATO ra tuyên bố chung sau khi Ukraine nộp đơn xin gia nhập

Lãnh đạo 9 quốc gia thành viên NATO từ Trung Âu đến Đông Âu ra tuyên bố chung kêu gọi các đồng minh chấp nhận đơn xin gia nhập của Ukraine và tăng viện trợ quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO lưu ý rằng, đơn xin gia nhập của Ukraine phải được toàn bộ thành viên ủng hộ.

Đã có 9 thành viên NATO ủng hộ Ukraine gia nhập liên minh quân sự (ảnh: RT)

Đã có 9 thành viên NATO ủng hộ Ukraine gia nhập liên minh quân sự (ảnh: RT)

Hôm 2/10, Tổng thống các nước Cộng hòa Czech, Estonia, Latvia, Lithuania, Bắc Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Slovakia và Romania đã họp và ra tuyên bố “ủng hộ vững chắc” quyết định của Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008 về việc cho phép Ukraine gia nhập khối trong tương lai.

“Chúng tôi nhắc lại sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi không công nhận và sẽ không bao giờ công nhận nỗ lực của Nga nhằm sáp nhập lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008 liên quan đến tư cách thành viên tương lai của Ukraine”, tuyên bố nêu.

Lãnh đạo 9 nước châu Âu cũng nhấn mạnh rằng, họ đã tới thăm Kiev trong thời gian Ukraine xảy ra xung đột và đánh giá được tình hình tại quốc gia Đông Âu.

“Chúng tôi ủng hộ Ukraine trong việc phòng thủ nhằm đối phó Nga. Chúng tôi đề nghị Nga rút quân khỏi Ukraine và kêu gọi tất cả thành viên NATO tăng viện trợ quân sự cho Ukraine”, tuyên bố cho hay, nhấn mạnh rằng Moscow phải “chịu trách nhiệm” về cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, hôm 30/9, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố đã nộp đơn xin gia nhập đến NATO. Động thái của Kiev được đưa ra cùng ngày Tổng thống Nga Putin ký thỏa thuận sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine.

“Chúng tôi đã thể hiện năng lực của mình phù hợp với tiêu chuẩn của liên minh”, ông Zelensky nói.

Hôm 2/10, Tổng Thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg – một lần nữa nhấn mạnh rằng, đơn xin gia nhập của Ukraine phải được 30 thành viên nhất trí.

“NATO có chính sách mở cửa và tất nhiên, mọi quốc gia, bao gồm cả Ukraine đều có quyền lựa chọn con đường riêng, bao gồm cả các hiệp ước an ninh mà họ muốn tham gia. Tuy nhiên, bất kỳ quyết định nào về kết nạp thành viên mới đều phải được toàn thể NATO đồng ý”, ông Jens Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn của CNBC.

Lính xe tăng Ukraine ở chiến trường (ảnh: CNN)

Lính xe tăng Ukraine ở chiến trường (ảnh: CNN)

Ông Jens Stoltenberg cũng đánh giá rằng, việc Ukraine tái kiểm soát thành phố Lyman (Donetsk) mới đây cho thấy quân đội nước này có khả năng đẩy lùi lực lượng Nga.

“Bước tiến này đạt được không chỉ bởi lòng dũng cảm của lực lượng Ukraine mà còn bởi những vũ khí hiện đại mà Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp”, ông Jens Stoltenberg nói thêm.

Hôm 1/10, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng, đơn xin gia nhập NATO của Ukraine không phải vấn đề cần được ưu tiên ở thời điểm hiện tại.

“Mong muốn gia nhập NATO của Ukraine là điều có thể hiểu được. Nhưng đây không phải là vấn đề cần ưu tiên vào thời điểm này”, ông Borrell nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ: Washington bị bất ngờ, chia rẽ khi Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO

Việc Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố nộp đơn xin gia nhập NATO đã khiến Washington bất ngờ, theo Politico.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN