4 vùng ở Ukraine bắt đầu bỏ phiếu sáp nhập Nga: Điện Kremlin dự đoán kết quả

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – bày tỏ lạc quan về kết quả trưng cầu dân ý ở 4 vùng thuộc Ukraine, bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, nhấn mạnh rằng Nga sẽ bảo vệ các khu vực này sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập.

Binh sĩ đứng gác ở một điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Donetsk (ảnh: TASS)

Binh sĩ đứng gác ở một điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Donetsk (ảnh: TASS)

Phát biểu hôm 23/9, ông Dmitry Peskov nhận định, sau khi tổ chức trưng cầu dân ý, 4 khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sẽ trở thành một phần của Nga và quá trình này sẽ diễn ra “nhanh chóng”.

Trước đó, chính quyền thân Moscow ở 4 khu vực trên đã tổ chức lấy ý kiến người dân về việc có ủng hộ sáp nhập Nga hay không. Đợt trưng cầu dân ý dự kiến sẽ kéo dài từ 23 – 27/9.

Chính quyền 4 khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia đã quyết định bỏ phiếu theo phương thức truyền thống, nghĩa là bằng lá phiếu, thay vì bỏ phiếu điện tử. Hoạt động bỏ phiếu được chia làm 2 giai đoạn. Trong 4 ngày đầu, vì lý do an ninh, giới chức địa phương sẽ đến từng nhà để thu thập phiếu. Trong ngày cuối cùng (27/9), người dân sẽ bỏ phiếu trực tiếp.

Chính quyền Kiev và nhiều nước phương Tây đã phản đối cuộc trưng cầu dân ý và khẳng định sẽ không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở 4 khu vực nói trên. Trong khi đó, Nga ủng hộ và tuyên bố sẽ công nhận kết quả bỏ phiếu. Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, có sáp nhập Nga hay không là quyết định của người dân ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo hôm 23/9, ông Peskov cho biết, Nga có nhiều công việc cần làm sau khi 4 khu vực ở Ukraine kết thúc trưng cầu dân ý.

“Quốc hội Nga và Tổng thống Putin sẽ ra quyết định công nhận và ký kết các tài liệu cần thiết. Chúng tôi có một loạt thủ tục cần thực hiện liên quan đến việc sáp nhập”, ông Peskov nói, lưu ý rằng luật pháp Nga sẽ được áp dụng ở các vùng lãnh thổ sáp nhập.

Khi một phóng viên hỏi rằng, Nga có coi bất kỳ vụ tấn công nào từ Ukraine vào lãnh thổ mới sáp nhập là tấn công vào đất Nga hay không, ông Peskov khẳng định: “Tất nhiên là như vậy”.

“Sau khi hoàn thành thủ tục về việc sáp nhập, hiến pháp và luật pháp Nga sẽ được áp dụng ở các vùng lãnh thổ mới”, ông Peskov nói.

Khi được hỏi quá trình sáp nhập sẽ kéo dài bao lâu, ông Peskov trả lời: “Tôi không thể nói chính xác, nhưng tôi tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng”.

Người dân Ukraine bỏ phiếu về việc có đồng ý sáp nhập Nga hay không (ảnh: TASS)

Người dân Ukraine bỏ phiếu về việc có đồng ý sáp nhập Nga hay không (ảnh: TASS)

Kết quả một cuộc khảo sát thực hiện hôm 22/9 do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga công bố cho thấy, phần lớn người dân ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia đều sẵn sàng đi bỏ phiếu và ủng hộ việc sáp nhập vào Nga.

“Tỷ lệ sẵn sàng đi bỏ phiếu ở Donetsk và Lugasnk là khoảng 87%. Ở Zaporizhia, con số này là 80% còn ở Kherson là 69%”, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga cho hay.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga, hầu hết người dân ở Donetsk và Lugasnk đều ủng hộ sáp nhập lãnh thổ vào Nga. Tỷ lệ ủng hộ sáp nhập Nga ở những người sẵn sàng đi bỏ phiếu tại Kherson và Zaporizhia lần lượt là 87% và 89%.

Ở Lugansk, Donetsk, lá phiếu sẽ được in bằng tiếng Nga, ở 2 vùng còn lại sử dụng cả tiếng Nga và tiếng Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố rắn về việc bảo vệ các khu vực sáp nhập

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev – cho biết, Moscow có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ các khu vực ở Ukraine...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN