3 manh mối mới có thể xác định vị trí máy bay MH370 mất tích

Có 3 manh mối quan trọng có thể giúp các nhà điều tra xác định vị trí máy bay MH370 mất tích, một chuyên gia cho biết.

3 manh mối mới có thể xác định vị trí máy bay MH370 mất tích - 1

Máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 4 năm qua.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 chở 239 người mất tích trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8.3.2014.

Vị trí cuối cùng trước khi máy bay mất tín hiệu được xác định là ở Ấn Độ Dương. Mọi nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích cho đến nay vẫn chưa đem lại kết quả. Cuộc tìm kiếm mới nhất sẽ kết thúc vào tháng 6 tới.

Andre Milne, người sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Unicorn Aerospace, tin rằng các nhà điều tra đã tìm sai vị trí.

Milne cho rằng máy bay đã va chạm với mặt nước ở khu vực Vịnh Bengal, phía đông bắc Ấn Độ Dương. Chuyên gia này đưa ra 3 manh mối chứng minh luận điểm trên.

Nhà điều tra Peter Foley của cơ quan an toàn giao thông Úc thừa nhận rằng phần cánh máy bay trong tình trạng sẵn sàng hạ cánh khi va chạm với mặt nước.

Các mảnh vỡ của phần cánh này được phát hiện trên đảo Reunion vào tháng 7.2015.

Foley không loại trừ khả năng có ai đó điều khiển máy bay trong những giờ phút cuối cùng. “Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm bằng chứng củng cố điều này. Thông tin mà chúng tôi nhận được cho thấy máy bay đã hạ độ cao đột ngột, tới 6.000 mét/phút”.

Thứ nhất, Milne tin rằng phần cánh máy bay này đã trôi dạt tới hòn đảo sau khi rơi xuống Vịnh Bengal.

Thứ hai, Chuyên gia này cho rằng, vệ tinh Nga “bắt được tín hiệu của các thiết bị trên máy bay Boeing 777” trong khu vực. Nhưng phía Nga có thể đã ém thông tin vì nhiều lý do khác nhau.

Thứ ba, Milne nói có một nhân chứng người Malaysia nhìn thấy máy bay trôi nổi ở Ấn Độ Dương khi đang trên một chuyến bay khác.

Milne nói trên Daily Star: “Cô ấy nhìn thấy máy bay nổi trên mặt nước, cũng tại khu vực mà vệ tinh Nga bắt được tín hiệu”.

“Chúng tôi đã kiểm tra dữ liệu về dòng hải lưu và đưa ra kết luận rằng, máy bay trôi xuống phía nam một chút và sau đó chìm xuống đáy biển”, Milne nói.

Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích hiện do công ty Ocean Infinity của Mỹ tiến hành. Công ty này gây chú ý với khẩu hiệu "không tìm thấy máy bay không lấy tiền". Công ty dùng đến những trang thiết bị tìm kiếm hiện đại nhất và khoanh vùng khu vực được cho là có 70% tìm thấy máy bay rơi ở Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, khu vực tìm kiếm hiện tại nằm cách xa nơi mà chuyên gia Milner đưa ra phân tích.

Người đàn ông tuyên bố tìm thấy vị trí máy bay MH370

Một người đàn ông ở Úc nói đã tham gia tìm kiếm các vụ rơi máy bay trong 25 năm qua và đã tìm thấy nơi MH370 mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN