Bạn cần gì để chứng minh năng lực tiếng anh của mình?

Giờ đây, tiếng anh đang ngày một trở nên phổ biến hơn và trở thành ngôn ngữ thứ 2 ở Việt Nam. Hiện có rất bạn đã tham gia những kỳ thi như: Toeic, Ielts,... để hiểu rõ hơn về trình độ tiếng anh của mình. Vậy bằng cấp và chứng chỉ tiếng anh quốc tế có thật sự cần thiết để chứng minh năng lực tiếng anh của bạn hay không?

Ngay sau đây, trung tâm tiếng anh Hải Phòng HP English Homestay sẽ giải đáp thắc mắc này để gửi đến các bạn đọc.

Bằng cấp chứng chỉ tiếng anh để làm gì ?

Đầu tiên, các bạn sẽ phải tự trả lời cho bản thân tại sao bạn lại cần đến bằng cấp và chứng chỉ tiếng anh. Nhiều bạn sẽ cần đến các chứng chỉ này với những lí do khác nhau. Hiện nay, có rất nhiều trường, công ty nước ngoài yêu cầu học sinh, nhân viên của mình tham gia kì thi để lấy chứng chỉ. Hay như đi du học cũng là một trong những lý do phổ biến để các bạn có cho mình một bằng cấp hay một chứng chỉ tiếng anh. Dù sao thì điểm số được cung cấp bởi các tổ chức uy tín cũng là cách đánh giá khả năng tiếng anh của bạn được một phần nào đó.

Lớp luyện thi toeic đông học viên không đảm bảo kiến thức tiếng anh toàn diện

Lớp luyện thi toeic đông học viên không đảm bảo kiến thức tiếng anh toàn diện

Công sức bỏ ra để đạt điểm cao trong kỳ thi năng lực tiếng anh

Như các bạn đã biết, để tham gia một kỳ thi Toeic, Ielts,... thì đều phải bỏ thời gian, tiền bạc cũng như công sức. Nếu không cần nộp các chứng chỉ cho tổ chức, doanh nghiệp thì điều này có đáng hay không? Thậm chí để đạt những điểm số đó các bạn phải đánh đổi rất nhiều mới đạt được số điểm mình mong muốn. Nếu bạn cảm thấy điều đó không xứng đáng với những gì mà bạn bỏ thì bạn nên suy nghĩ lại lần nữa thật cẩn thận, chắc chắn trước khi tham gia bất kì khóa học, kỳ thi tiếng anh.

Có một sự thật là nếu bạn giao tiếp tự tin và trôi chảy trong cuộc phỏng vấn ngoại ngữ thì mọi chứng chỉ nhà tuyển dụng đều không quan trọng. Bạn hãy tự tin điền vào mục trình độ tiếng anh của mình là thành thạo trong CV.

Trong thực tế, tiếng anh thực tế cần sử dụng như thế nào

Mục đích của ngôn ngữ trong cuộc sống là để truyền đạt thông tin giữa con người với nhau. Nếu bạn có thể giao tiếp tiếng anh để truyền đạt thông tin, công việc, cuộc sống hàng ngày thì bạn đã thành công trong việc sử dụng tiếng anh.

Học tiếng anh tại HP English Homestay qua các buổi ngoại khóa tiếng anh

Học tiếng anh tại HP English Homestay qua các buổi ngoại khóa tiếng anh

Có một sự thật là nhiều bạn từ khi còn nhỏ đã mang tâm lý, sự mặc cảm khi điểm tiếng Anh ở cấp 2, cấp 3 của mình không được cao. Từ đây các bạn luôn suy nghĩ bản thân không có năng khiếu, sẽ không thành thạo được tiếng Anh. Từ đó, các bạn chán nản và bỏ cuộc nhanh chóng trong quá trình học ngoại ngữ. Đây là một suy nghĩ sai lầm. Môn tiếng Anh mà chúng ta học ở trường không thực sự là tiếng anh cuộc sống thật sẽ dùng. Những kỹ năng tiếng anh bạn sử dụng trong đời sống cũng sẽ khác 1 phần so với khi bạn Anh ngữ hay ngữ pháp trên lớp.

Sống chung với giáo viên tiếng anh tại Homestay Engllish

Sống chung với giáo viên tiếng anh tại Homestay Engllish

Để hiểu rõ tiếng anh trong thực tế cần gì, chúng ta hãy lấy nghề hướng dẫn viên du lịch làm ví dụ. Để làm tốt công việc của mình, hướng dẫn viên cần sự tự tin, trôi chảy, khả năng nói dõng dạc và quan trọng là dùng ngôn ngữ giao tiếp cơ thể để truyền đạt với khách hàng. Tất cả những kỹ năng giao tiếp này chắc chắn bạn sẽ không được học ở trên trường. Do trên trường thời gian học có hạn nên các giáo viên thường sẽ tập trung dạy lý thuyết để bạn làm tốt trong các bài kiểm tra.

Trong một môi trường làm việc, bạn sẽ cần rất nhiều kinh nghiệm và các kỹ năng nhỏ khác trong tiếng Anh. Trong đời sống, bạn có thể bắt gặp rất nhiều người điểm tiếng Anh đại học, ielts, toeic kém nhưng họ đã trở thành những nhân viên, ông chủ xuất sắc.

Trên đây là một số chia sẻ của Hải Phòng English Homestay về tiếng anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung thông qua kinh nghiệm mà chúng tôi tích lũy được. Nếu có nhu cầu về học tiếng anh giao tiếp Hải Phòng, tiếng anh trẻ em Hải Phòng, luyện thi toeic, Ielts, xin liên hệ với chúng tôi. Nhờ mô hình English Homestay, trung tâm tạo ra môi trường mà học viên và giáo viên sống và học tập như đang đi du học ở nước ngoài. Các học viên sẽ học tiếng anh một cách toàn diện nhất.

HP English Homestay

Địa chỉ 1: 46 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng

Địa chỉ 2: Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng ( bên cạnh trường cấp 1 Thanh Sơn)

Địa chỉ 3: 15 Đông Hồ, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh

Phone: 0968.209.413

Website: https://haiphongenglishhomestay.com/

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN