Cuộc dịch chuyển đột phá của giới thượng lưu ngay trong lòng Phố cổ

Phố cổ là “trung tâm của trung tâm”, nơi tụ hội mọi hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa nổi bật nhất của Thủ đô. Tương đồng với giá trị đó, tầng lớp thành đạt, giàu có nơi Phố cổ cũng tự nhiên tạo thành cộng đồng thượng lưu đáng ngưỡng mộ bậc nhất Hà thành từ hàng trăm năm nay.

Chất lượng sống “hữu danh vô thực”

Cho tới tận bây giờ, “dân Phố cổ” không chỉ là khái niệm để gọi những người dân sống trong khu vực 36 phố phường, mà còn là danh xưng ám chỉ sự giàu có, hào hoa, thanh lịch của những người dân gốc Phố cổ. Họ là những gia đình có văn hóa, truyền thống, thói quen thanh lịch, đặc biệt có nghề tinh – điều tạo nên sự khác biệt độc đáo của từng phố nghề Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Bún, Hàng Đậu…, đồng thời cũng là nền tảng căn bản tạo nên sự giàu có của gia đình nhờ thừa hưởng đặc trưng buôn bán tập trung, nhộn nhịp nơi Phố cổ. Cộng đồng thượng lưu Phố cổ đã được hình thành một cách tự nhiên như thế.

Mặc dù vậy, quỹ đất hạn hẹp, cộng thêm những quy định khắt khe về xây dựng nhằm bảo tồn di sản Phố cổ đã khiến chất lượng cuộc sống của giới thượng lưu nơi đây phát triển không tương xứng với điều kiện và quyền được hưởng thụ của họ. Những ngôi nhà chật chội, hoặc nếu có rộng rãi hơn chăng nữa, cũng bị tù túng trong một không gian cũ kỹ, một kiến trúc lạc hậu, cùng chất liệu đã xuống cấp qua mấy chục năm, đó là chưa kể tới thiếu các dịch vụ tiện ích đi kèm mà giới nhà giàu đáng được hưởng như chỗ để xe ô tô, bể bơi, khu cảnh quan sinh thái, diện tích sinh hoạt cộng đồng…

Định nghĩa mới về cộng đồng thượng lưu Phố cổ

Khi dự án chung cư cao cấp đầu tiên trong trung tâm Phố cổ - Hanoi Aqua Central xuất hiện giữa điểm giao dốc Hàng Bún và phố Cửa Bắc, khái niệm “cộng đồng thượng lưu Phố cổ” đã được xác lập lại theo những tiêu chuẩn mới thực thụ. Sẽ không phải những ngôi nhà chỉ vài chục m2 hằn dấu vết thời gian, thay vào đó là những căn hộ hiện đại rộng từ 110.5m2 – 147.5m2 trên một mặt bằng tràn ngập ánh sáng, với thiết kế tuyệt đẹp mang phong cách Indochina (phong cách Đông Dương) vừa mang thần thái sang trọng, lãng mạn của kiến trúc Pháp, vừa chứa đựng sự ấm áp, gần gũi và tinh tế của phương Đông.

Đẳng cấp của mỗi căn hộ thể hiện sắc nét khi toàn bộ nội thất đều nhập nguyên bộ từ nước ngoài, với các thương hiệu danh tiếng của Châu Âu và Nhật Bản: thiết bị bếp nguyên khối hãng Takara, thiết bị vệ sinh, điều hòa âm trần thế hệ mới của Daikin, gạch ốp tường và lát sàn của thương hiệu Ý, Tây Ban Nha, hay từng chi tiết nhỏ nhất như phụ kiện khóa cửa, ổ cắm điện cũng được chau chuốt lựa chọn từ các thương hiệu hạng sang của Đức và Nhật như Duravit, HansGrohe, Bosch, Miwa…

Hệ thống cấp khí tươi và hút không khí riêng biệt trong từng căn hộ tạo ra môi trường sống trong lành 24/24h theo tiêu chuẩn quốc tế năm sao. Chỉ có tại Hanoi Aqua Central, giới thượng lưu Phố cổ mới được sống trong căn hộ xứng tầm, đẹp đến từng milimet!

Cuộc dịch chuyển đột phá của giới thượng lưu ngay trong lòng Phố cổ - 1

Phối cảnh minh hoạ tòa tháp Hanoi Aqua Central giữa lòng Phố cổ

Đặc biệt, chỉ những cư dân của Hanoi Aqua Central mới được hưởng các tiện ích tiện nghi không nơi nào trong khu Phố cổ sánh bằng. Trong diện tích nhỏ hẹp của khu Phố cổ, nhưng những cư dân Hanoi Aqua Central có đặc quyền sở hữu 2 chỗ để xe ô tô hạng sang với dịch vụ phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại. Tại các khu vực trung tâm thành phố, kể cả Việt Nam hay thế giới, chỗ để xe luôn là một trong những dịch vụ đắt đỏ hàng đầu.

Hồng Kông ghi nhận mức phí thuê chỗ đỗ xe ở chung cư cao kỷ lục gần 1.300 USD/tháng. Nhiều khu đô thị trung tâm ở Paris, New York, Monaco…, do diện tích đỗ xe quá hạn chế, cư dân cũng phải mất khoản tiền không nhỏ để mua chỗ đỗ xe từ chủ đầu tư. Hay TTTM Hàng Da trong Phố cổ từng ghi nhận mức phí đỗ xe ô tô hạng sang lên tới 15 triệu đồng/tháng. Nhưng tại Hanoi Aqua Central, cư dân không phải lo lắng về điều này, bởi chủ đầu tư hỗ trợ rất lớn cho chi phí này tại hầm để xe hiện đại có sức chứa tới 600 xe.

Cuộc dịch chuyển đột phá của giới thượng lưu ngay trong lòng Phố cổ - 2

Phối cảnh minh họa bể bơi dự án Hanoi Aqua Central

Bên cạnh đó, cư dân của dự án được hưởng những đặc quyền tối thượng xứng đáng với đẳng cấp và giá trị của tầng lớp thượng lưu: toàn quyền sử dụng 2 bể bơi (gồm bể bơi bốn mùa và bể bơi ngoài trời), khu thiền truyền thống Nhật Bản, sân BBQ riêng biệt trên tầng thượng, rạp chiếu phim lớn tiêu chuẩn quốc tế… Đặc biệt, cộng đồng thượng lưu nơi đây sẽ được hưởng dịch vụ phục vụ chuyên nghiệp của khách sạn 5 sao, được cung cấp bởi công ty quản lý bất động sản số 1 Nhật Bản Leo Palace 21 quản lý và vận hành.

Chỉ với 238 căn hộ, dành cho người phố cổ, các doanh nhân thành đạt, lãnh đạo và quản lý cao cấp, tầng lớp tri thức, tòa tháp chung cư hạng sang Hanoi Aqua Central sẽ định nghĩa lại khái niệm “tầng lớp thượng lưu Phố cổ”, trả về cho họ những giá trị thượng lưu thật sự mà lẽ ra họ được tận hưởng, ngang tầm với cuộc sống quý tộc tại các trung tâm đô thị trên thế giới. Cộng đồng cư dân Hanoi Aqua Central chắc chắn sẽ tạo nên sự dịch chuyển tất yếu của cộng đồng thượng lưu Phố cổ, trở thành biểu tượng cho phong cách sống hào hoa, phồn thịnh đáng mơ ước của Hà Nội.

Cơ hội là rất lớn chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay, bởi dự án cũng chỉ còn 30 căn hộ cuối cùng và nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn chào bán đợt này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0971980168

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty TNHH phát triển & kinh doanh BĐS Weland

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN