Truy nóng nhóm xin đểu các cặp tình nhân

Trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành (TP. Đà Nẵng), xuất hiện một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng vũ lực khống chế các cặp tình nhân lấy tài sản.

Trên đường tuần tra khu vực Thanh Khê 6 (Q. Thanh Khê), 0 giờ 10 ngày 18/2, thượng sĩ Phạm Ngọc Long cùng thượng sĩ Nguyễn Công Chung thuộc Đội chống cướp giật và các loại tội phạm khác (Phòng CSBV&CĐ CATP) nhận tin báo, ở tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành (thuộc địa bàn Q. Liên Chiểu), một nhóm đối tượng vừa có hành vi sử dụng vũ lực khống chế các cặp tình nhân lấy tài sản.

Người bị hại mô tả, hung thủ gồm 4 thanh niên, đi trên 2 xe máy loại Sirius và Honda 67. Thượng sĩ Long và Chung báo cáo nhanh tình hình về đơn vị đề nghị hỗ trợ truy nóng hung thủ và tức tốc đến hiện trường. Đến khu vực tuyến Nguyễn Lương Bằng, khoảng 1 giờ cùng ngày, thượng sĩ Long phát hiện 4 thanh niên vào Cây xăng dầu trước cổng KCN Hòa Khánh (thuộc địa bàn P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) có đặc điểm mô tả giống nghi can gây án, liền tiến hành kiểm tra hành chính, một trong 4 đối tượng hoảng hốt bỏ chạy, số còn lại bị khống chế và nhanh chóng được di lý về Phòng CSBV&CĐ để làm rõ một số nghi vấn.

Truy nóng nhóm xin đểu các cặp tình nhân - 1

Từ trái sang: Anh, Lân và Hải

Tại Cơ quan CA, qua đấu tranh, nhóm 3 đối tượng gồm: Liên Lân (1993), Huỳnh Ngọc Anh (1989) và Nguyễn Hải (1991, cùng trú xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang) khai nhận là “tác giả” của 2 vụ khống chế tình nhân chiếm đoạt tài sản khu vực đường Nguyễn Tất Thành.

Cụ thể, trên đường đi nhậu về, khoảng 23 giờ 30 ngày 17/2, Lân, Anh, Hải và Vũ (chưa xác định) bàn kế hoạch xin đểu lấy tiền đi ăn nhậu tiếp. Cả nhóm điều khiển xe máy Sirius BKS 43K1 – 03674 và Honda 67 BKS 43-865KB đến trước quán cà-phê Biển (thuộc địa bàn P. Hòa Minh), phát hiện đôi nam nữ đang ngồi tâm sự liền dừng xe, Vũ và Anh tiếp cận mục tiêu. Vũ cầm cục gạch dọa đánh người thanh niên, còn Anh bảo cả hai đưa tiền. Quá sợ hãi, người thanh niên móc ví, đưa cho Anh 96.000 đồng.

Lấy được tiền, cả nhóm đi tiếp 50m thì phát hiện anh Nguyễn Đăng L. (1992, trú TT-Huế) đang ngồi tâm sự cùng bạn gái. Vũ cầm gạch đến dọa đánh, còn Lân đến xin ít tiền. Anh L. móc ví đưa cho Lân 100.000 đồng. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, sáng 18/2, Phòng CSBV&CĐ CATP chuyển Lân, Anh và Hải cho cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN