Truy nóng cặp đôi cướp giật

16 giờ 35 ngày 12-10, Tổ công tác thuộc lực lượng Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động - CATP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ TTKS trên đường Hoàng Sa (Q. Sơn Trà) thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp!”.

Cùng lúc đó, lực lượng TTKS phát hiện 2 phụ nữ điều khiển xe Wave đang bám theo 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Wave BKS 43S3-9515 phía trước, đang hướng về Q. Ngũ Hành Sơn. Đặc biệt, lực lượng làm nhiệm vụ quan sát thấy trên tay người thanh niên ngồi sau xe WAVE BKS 43S3-9515 đang cầm một vật gì đó. Nhận định có thể 2 thanh niên điều khiển xe máy BKS 43S3-9515 là các đối tượng thực hiện vụ cướp giật nên truy đuổi.

Phát hiện có người đuổi theo, 2 đối tượng tăng tốc nhằm tẩu thoát. Khi đến ngã ba đường Hoàng Sa - Nguyễn Văn Thoại, chúng cho xe rẽ phải, lao vút về hướng cầu Nguyễn Văn Trỗi. Đối tượng liều lĩnh, liên tục lạng lách đánh võng sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên lực lượng làm nhiệm vụ không áp sát, kiên trì giữ khoảng cách bám theo. Khi đến bùng binh Nguyễn Văn Thoại - Ngô Quyền, thấy  tình thế thuận lợi, lực lượng truy đuổi cho xe vượt lên ép xe đối tượng. Bị chặn đường, 2 đối tượng vứt xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác nhanh chóng áp sát, khống chế. Lúc này, trên tay đối tượng ngồi sau vẫn còn cầm sợi dây chuyền.

Truy nóng cặp đôi cướp giật - 1

Đối tượng Sinh và Nhân

Truy nóng cặp đôi cướp giật - 2

Truy nóng cặp đôi cướp giật - 3

Phương tiện gây án và tang vật

Tại CQĐT, các đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Sinh (1993, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) và Lê Hoàng Nhân (1997, trú P. Vĩnh Trung), thừa nhận vừa thực hiện hành vi cướp giật của mình. Theo Sinh và Nhân khai, do cần tiền để tiêu xài nên khoảng 16 giờ, sau khi thống nhất kế hoạch hành động, Sinh điều khiển xe máy BKS 43S3-9515 quần đảo trên các tuyến đường tìm “con mồi” để hành động. 16 giờ 30 cùng ngày, khi đến đường Hoàng Sa (Q. Sơn Trà) phát hiện chị Lê Thị Phương Thảo (1988, trú tổ 53, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở bạn là Trần Mỹ Hạnh (1991) đi từ hướng bán đảo Sơn Trà về đường Phạm Văn Đồng nên bám theo. Khi đến trước quán nhậu Bé Mặn, phát hiện, thấy chị Thảo đeo sợi dây chuyền vàng, Sinh cho xe áp sát để Nhân giật rồi tăng ga phóng chạy. Thấy có người đuổi theo nên cả 2 tăng tốc bỏ chạy và đến đoạn bùng binh Nguyễn Văn Thoại – Ngô Quyền thì bị bắt cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hùng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN