Triệt phá "điểm ma túy Hoàng Thị Sáu"

Qua một thời gian theo dõi, tối 26-12, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu, Đà Nẵng đã phá thành công Chuyên án 113M, bắt giữ Hoàng Thị Sáu (tên gọi khác là Cúc, 1962, trú tổ 11, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) cùng tang vật là ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Những ngày cuối năm 2012, trên địa bàn Q. Hải Châu nổi lên một số đối tượng tổ chức mua bán sử dụng ma túy trái phép hoạt động khá manh động. Trong quá trình đấu tranh nhằm làm rõ những đối tượng mua bán, sử dụng thứ thần dược chết người này, 18 giờ 45 ngày 16-11, Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu bắt quả tang Huỳnh Tấn Phương (1972, tổ 39, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) đang bán ma túy cho một con nghiện tại ngã ba Lê Quý Đôn - Trưng Nữ Vương, thu giữ tang vật gồm 2 tép heroin, tiền và 2 ĐTDĐ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Phương, CQĐT tiếp tục phát hiện một số dụng cụ dùng để sử dụng, phân chia ma túy.

Triệt phá "điểm ma túy Hoàng Thị Sáu" - 1

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà Hoàng Thị Sáu

Tiếp tục nắm tình hình, giữa tháng 12-2012, các TS phát hiện tại khu vực tổ 11, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu xuất hiện một số đối tượng là con nghiện thường xuyên lui tới nên nhiều khả năng tại khu vực này đang có “đầu mối” cung cấp trái phép chất ma túy.

Tiếp tục bám địa bàn, các TS nhận thấy tại nhà K266/H57/35-Hoàng Diệu có nhiều biểu hiện buôn bán trái phép chất ma túy, trong đó Hoàng Thị Sáu (tên gọi khác là Cúc, 1962) chủ nhà đã được đặt vào tầm ngắm. Chồng Sáu là Võ Văn Lâm (1958) từng buôn bán trái phép chất ma túy, vừa chấp hành xong bản án 10 năm tù về tội “buôn bán trái phép chất ma túy” chưa lâu thì lại phải vào Trung tâm 05-06 để cai nghiện tập trung. Con trai Sáu là Võ V.Đ. (1984) cũng từng đi tù 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Để đấu tranh với Sáu, ngay sau khi nắm chắc thông tin, ngày 24-12, CAQ Hải Châu tiến hành họp bàn và quyết định thành lập Chuyên án 113M và lên kế hoạch bắt trọn ổ. 20 giờ 20 ngày 26-12, khi Hoàng Thị Sáu đang bán ma túy cho Nguyễn Hữu Bình (1985, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) và Nguyễn Văn Hùng (1980, trú cùng phường) thì bị Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu phối hợp với CAP Bình Hiên ập vào bắt quả tang. CQĐT tạm giữ trong túi quần của Nguyễn Hữu Bình 1 gói ma túy, tạm giữ của Sáu một gói ni-lon chứa ma túy, 1.370.000 đồng. Theo khai nhận của Bình và Hùng, cả hai đến mua ma túy của Sáu với giá 500.000 đồng/“chấm” để đưa về sử dụng.

Triệt phá "điểm ma túy Hoàng Thị Sáu" - 2

5 đối tượng sử dụng ma túy bị tạm giữ

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Sáu và tiếp tục thu giữ thêm một số lượng lớn ma túy dạng đá, hơn 4 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ để sử dụng và phân chia ma túy... Cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra lệnh tạm giữ Sáu để phục vụ công tác điều tra. Qua đấu tranh, Sáu khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Triệt phá "điểm ma túy Hoàng Thị Sáu" - 3

Tang vật dùng để sử dụng, phân chia ma túy...

Triệt phá "điểm ma túy Hoàng Thị Sáu" - 4

...và số ma túy thu được tại nhà Sáu

23 giờ ngày 26-12, CAP Phước Ninh (Q. Hải Châu) phối hợp với Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu kiểm tra hành chính nhà số K26/15-Lê Hồng Phong, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua thử test, 5 đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy gồm Lê Hoàng Anh Nguyên (1989), Nguyễn Hùng (1971, cùng trú Q. Hải Châu), Trần Văn Thành (1992), Phan Tấn Chuyên (1993), Nguyễn Hữu Hinh (1972, cùng trú Q. Thanh Khê). Trong đó, Thành từng bị CAP Thanh Bình (Q. Hải Châu) xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyên, Hùng vi phạm lần đầu, còn Chuyên và Hinh đã đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm 05-06 một lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN