Tranh chấp nguồn nước khoáng Phước Nhơn

Ngày 8-8, Khu du lịch (KDL) tắm khoáng nóng Phước Nhơn đóng tại thôn Phước Sơn (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) gửi đơn báo cáo với chính quyền địa phương về việc thời gian qua nhiều người dân đã có hành vi gây rối, ngăn cản hoạt động của KDL với lý do là doanh nghiệp không cho họ vào sử dụng miễn phí nguồn nước nóng...

Để kịp thời ổn định tình hình ANTT cũng như bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của nhân dân, tối 14-8, UBND xã Hòa Khương đã tổ chức buổi đối thoại giữa ông Lê Hồng Phong - Giám đốc điều hành KDL tắm khoáng nóng Phước Nhơn với gần 40 hộ dân thuộc tổ dân cư số 3 thôn Phước Sơn để tìm tiếng nói chung...

Theo cụ Trương Thị Hạt (90 tuổi, trú địa phương), suối nước nóng Phước Nhơn đã có từ bao đời nay, là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt duy nhất cho người dân trong thôn ở thời điểm hiện tại, khi mà các giếng đào trong khu vực vốn đã bị nhiễm phèn nhiều năm nay. Người già yếu, bệnh tật trong thôn đều coi suối nước nóng như là nguồn nước “trời” ban cho để chữa trị bệnh... Khi KDL đi vào hoạt động, mấy tháng đầu người dân còn được tự do sử dụng nguồn nước khi hết khách, nhưng đến cuối tháng 7-2012 thì tình hình khác hẳn, người dân muốn sử dụng nguồn nước nóng phải mua vé với giá 60 ngàn đồng/lượt nên một số người dân bức xúc đã có hành vi gây rối như trên...

Trước tình hình đó, khi làm việc với chính quyền địa phương, ông Phong đã đưa ra các giải pháp ban đầu như: miễn phí cho người già, bệnh tật, đối tượng chính sách; số còn lại giảm giá vé 50% với lý do: “Việc khai thác nguồn nước nóng này đã được các cơ quan chức năng cho phép. Đơn vị cũng đã đầu tư 50 tỷ đồng cải tạo mặt bằng, tôn tạo cảnh quan, xây dựng cơ sở hạ tầng; hơn nữa KDL mới đi vào hoạt động, công việc kinh doanh chưa được trôi chảy nên người dân phải có trách nhiệm đóng góp để KDL phát triển dịch vụ, tránh thất thu”... Tuy nhiên, diễn giải của KDL không khiến người dân địa phương “tâm phục khẩu phục”.

Tranh chấp nguồn nước khoáng Phước Nhơn - 1

Quang cảnh buổi đối thoại

Tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân cho rằng, thôn Phước Sơn là địa bàn vùng sâu vùng xa, đời sống cư dân còn gặp nhiều khó khăn nên mong KDL tạo thuận lợi cho bà con hơn. Ông Nguyễn Hoàng, một cư dân cho biết, bản thân người nông dân quê ông thường lao động chân lấm tay bùn nên không đòi hỏi việc sử dụng nguồn nước trong hồ như các du khách, chỉ kiến nghị với KDL chọn một điểm phù hợp không ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan của KDL để bố trí nguồn nước riêng cho người dân sử dụng với một thời gian nhất định do KDL quy định...

Trước những kiến nghị có tình, có lý đó, Giám đốc điều hành KDL cam kết sẽ đáp ứng nguyện vọng cho người dân địa phương.

Theo dõi diễn biến buổi đối thoại, Phó trưởng CAH Hòa Vang Tán Kim Thủy và ông Nguyễn Văn Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cho rằng phương án lợi ích của doanh nghiệp và quyền lợi của người dân cũng được giải quyết hài hòa là phù hợp. Điều đấy cho thấy, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người dân địa phương nếu không được đặt trong thế cân bằng, hài hòa về lợi ích của nhau thì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN