"Tiếp tay" cho "thần sét"!

Trên đường tuần tra đêm phòng chống tội phạm tại khu vực phía Bắc cầu Cẩm Lệ, Đà Nẵng, 22 giờ ngày 12/6, lực lượng Dân quân cơ động và CAP Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ) nhận tin báo có nhóm đối tượng gây án trộm cắp tại khu vực Trạm xử lý nước thải P. Hòa Xuân. Liền sau đó, lực lượng tuần tra phong tỏa khu vực có nghi can trộm cắp và phát hiện một đối tượng đang tháo chạy về hướng lán trại công nhân thi công hệ thống trạm xử lý nước thải.

Tiến hành tổ chức truy xét, CAP Hòa Xuân phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Xuân Hiến (1985, trú xã Phúc Thuận, H. Phổ Yên, Thái Nguyên) đang ôm cuộn dây đồng vừa lấy cắp được. Qua đấu tranh, Hiến khai cùng gây án với mình còn có Nguyễn Văn Tấn (1976, trú cùng quê). Ngay trong đêm, CAP Hòa Xuân tiến hành kiểm tra lán trại công nhân, tạm giữ Tấn và Hiến cùng tang vật là 4 cuộn lõi dây đồng dài 90m và 2 thanh đồng dạng hình tròn. Tất cả đều do Tấn và Hiến đào trộm từ Trạm thu lôi thuộc hệ thống xử lý nước thải P. Hòa Xuân.

"Tiếp tay" cho "thần sét"! - 1

Nguyễn Văn Tấn (trái) và Nguyễn Xuân Hiến... 

"Tiếp tay" cho "thần sét"! - 2

...cùng tang vật vụ trộm

Tại CAP Hòa Xuân, qua đấu tranh, Hiến khai bản thân có 2 tiền án (5 năm tù) về tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản". Mãn hạn tù, Hiến xin vào làm công nhân cho Cty đúc ép cọc bê-tông Cổ Loa, thi công tại DA Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân. Mới vào Đà Nẵng được 17 ngày nhưng Hiến đã "tranh thủ" cùng Tấn gây ra một số vụ trộm tại P. Hòa Xuân. Đêm 12/6, thấy hệ thống đường dây cáp bằng đồng gần chỗ lán trại đang ở quá "ngon", Hiến rủ Tấn lấy trộm bán kiếm tiền chia nhau tiêu xài. 22 giờ, cả hai mò mẫm trong đêm đào được 90m dây đồng và 2 thanh đồng dài tầm 2m, có tổng giá trị ước khoảng hơn 10 triệu đồng thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện điện báo CA. Sự việc bại lộ, Tấn và Hiến bỏ lại 2 thanh đồng, mang theo 4 cuộn dây đồng chạy về lán trại, sau đó bị phát hiện bắt giữ. Ngoài vụ trộm đồng, Tấn và Hiến còn thừa nhận có trộm bình ắc-quy bán cho Hồ Thanh Phong (1981, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, CAP Hòa Xuân bàn giao Tấn, Hiến và tang vật cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN