Thập nữ... sập sòng

TAND Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa xét xử Nguyễn Thị Kiều Hạnh (1957, trú tổ 27, P. An Hải Đông) về tội gá bạc; các bị cáo Ngô Thị Tôn, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Thà, Phạm Thị Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Thị Tuyết Nhung, Ngô Trần Ánh Hồng, Hồ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Khá về tội đánh bạc.

17 giờ ngày 26-8-2010, trong lúc các bị cáo này đang tập trung đánh bạc bằng hình thức xì lát tại nhà Nguyễn Thị Kiều Hạnh thì bị CAP An Hải Đông bắt quả tang, thu tại chiếu bạc 5.550.000 đồng. Khi lực lượng CA xuất hiện, các con bạc chạy tứ tán và cất giấu tiền vào nhiều nơi như trong hộc tủ, dưới gầm giường, trong tất chân... CA đã phát hiện, thu giữ của Ngô Thị Tôn 34 triệu đồng; Hồ Thị Hồng Nhung 5,1 triệu đồng; Lê Thị Tuyết Nhung 20,7 triệu đồng; Nguyễn Thị Thà 47,7 triệu đồng và 37USD; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3,15 triệu đồng và 10USD; Nguyễn Thị Minh Thảo 100 triệu đồng, ngoài ra, cơ quan CA còn tạm giữ 8 ĐTDĐ, 5 xe máy của các đối tượng.

Thập nữ... sập sòng - 1

Nguyễn Thị Kiều Hạnh...

Qua điều tra đã xác định: Khoảng 15 giờ ngày 28-6, Nguyễn Thị Kiều Hạnh cho 10 đối tượng nữ trên sử dụng nhà của mình làm nơi đánh bạc bằng hình thức xì lát và thu tiền xâu. Theo thỏa thuận, mỗi người cầm cái 3 ván rồi chuyển cho người khác. Khi Lê Thị Tuyết Nhung cầm cái xong 3 ván và chuyển cho Trần Thị Minh Thảo làm cái, Thảo đang chia bài thì bị CA ập vào. Ngoài ra, qua điều tra, CAQ Sơn Trà đã xác định, trước đó, vào các ngày 23 và 25-8, các “con bạc” Tôn, Hồng, Thủy, Hồng Nhung, Hiền, Thà, Hà và một số đối tượng cũng đã đánh bạc tại nhà của bà Kiều Hạnh, trong đó, Hồng, Thủy mỗi người sử dụng 1 triệu đồng, Tôn sử dụng 800 ngàn đồng, các con bạc khác khai không nhớ sử dụng bao nhiêu tiền cho việc cờ bạc. Trong 2 lần đánh bạc vào các ngày 23 và 25-8, Nguyễn Thị Thu Thủy và Ngô Thị Tôn mỗi người thắng được 200.000 đồng, Ngô Trần Ánh Hồng thắng được 300.000 đồng, Kiều Hạnh thu xâu được 53.000 đồng. Số tiền thắng bạc và thu xâu được, các bị cáo đã tự nguyện nộp cho cơ quan CA. Nguyễn Thị Thà và Phạm Thị Hà sau khi phạm tội bỏ trốn khỏi địa phương, bị CAQ Sơn Trà phát lệnh truy nã, đến ngày 6-3-2011, Hà đến CAQ Sơn Trà đầu thú.

Thập nữ... sập sòng - 2

...và các con bạc bị bắt giữ

Qua xem xét hành vi, mức độ phạm tội của từng bị cáo, ngày 22-6-2012,  HĐXX TAND Q. Sơn Trà đã tuyên phạt: Nguyễn Thị Kiều Hạnh 12 tháng tù; Lê Thị Tuyết Nhung 9 tháng tù; Ngô Trần Ánh Hồng 12 tháng tù (cho hưởng án treo); các bị cáo Tôn, Mỹ Hạnh, Diệu Hiền, Hồng Nhung, Thảo, Hà, Khá mỗi bị cáo 6 tháng tù (Thảo và Khá được hưởng án treo), Nguyễn Thị Thu Thủy 3 tháng tù. Các bị cáo còn bị tòa tuyên xử phạt bổ sung bằng tiềng với mức từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng/bị cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN