Rủ người tâm thần đi... trộm!

Đang lúc túng tiền, Lê Thanh Xuân (1988, trú khối 5, P. Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) nghe người ta nói vào Đà Nẵng xin việc làm “bở” lắm nên khăn gói lên đường tìm cơ hội đổi đời. Đầu tháng 7-2012, Xuân vào Đà Nẵng, lơ ngơ không có người thân, cũng chẳng có bạn bè, nên phải tự thân vận động.

Buổi trưa, Xuân lang thang đến công trình thi công cống bê-tông tại tổ 1B, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, để xin làm thuê, nhưng lúc đó mọi người tranh thủ đi ăn trưa để quay về làm việc, công trình không một bóng người. Đảo mắt một vòng, Xuân thấy nhiều tấm cốp-pha sắt (loại dùng để đổ bê –tông) nằm ngổn ngang như “mời gọi”. Trong đầu Xuân chợt lóe ra ý nghĩ, có thể “quy” những tấm cốp-pha này ra thành tiền dằn túi được mấy ngày.

Nghĩ là làm, Xuân lập tức bê 2 tấm cốp-pha đặt lên xe máy BKS 37N8-3101 rồi chạy xe đến điểm bán phế liệu của vợ chồng Nguyễn Mạnh Hùng (1974) và Trần Thị Thu Trang (1979, ở tổ 18, P. Thọ Quang) bán được 400.000 đồng. Thấy vợ chồng ông Hùng mua bán xởi lởi, “dễ thương”, nên Xuân khoe ở công trình còn nhiều tấm cốp-pha lắm, rủ ông Hùng đi trộm thêm. Cả hai đi 2 xe máy quay lại công trình lấy thêm 21 tấm cốp-pha chở về nhà ông Hùng. Cân số cốp-pha mới trộm được 700kg, Trang tính toán rồi đưa cho Xuân 2,6 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng Hùng - Trang bán lại số cốp-pha đó cho Trần Đình Nhân (1977, trú tổ 4A, P. Thọ Quang) để kiếm lời. Đêm 13-7, trong lúc Nhân đang vận chuyển số cốp-pha này đi bán tiếp thì bị lực lượng tuần tra CAP Thọ Quang phát hiện thu giữ.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, CQĐT CAQ Sơn Trà đã tiến hành điều tra làm rõ, bắt giữ Lê Thanh Xuân và vợ chồng Nguyễn Mạnh Hùng -Trần Thị Thu Trang. Tại CQĐT, gặp Nhân và tận mắt nhìn thấy tang chứng, vật chứng, Xuân và vợ chồng ông Hùng hết đường vòng vo chối cãi, đành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực lượng CA đã truy thu 23 tấm cốp-pha trị giá 37.500.000 đồng trả cho bị hại. Cũng tại CQĐT, Xuân mới vỡ lẽ, Nguyễn Mạnh Hùng có tiền sử bị bệnh tâm thần, hiện đang điều trị ngoại trú. Hú vía, đã không có chuyện gì xảy ra lúc cả hai cùng đi trộm.

Ngày 20-7, CQĐT CAQ Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Xuân về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng, khởi tố Trần Thị Thu Trang về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, xét đối tượng phạm tội lần đầu nên ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, có tiền sự bệnh tâm thần nên đã ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần để có hướng xử lý sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.M (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN