Làm bằng giả lớn nhất Đà Nẵng: Hàng nghìn giấy tờ giả đang "phát huy tác dụng"
Hàng nghìn văn bằng, giấy tờ giả đã và đang được dùng để giao dịch, xin việc làm hoặc đang nằm trong tủ hồ sơ công chức của các cơ quan, đơn vị.
Với những chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng trong đường dây, chuyện hàng nghìn văn bằng, giấy tờ giả đã và đang được dùng để giao dịch, xin việc làm hoặc đang nằm trong tủ hồ sơ công chức của các cơ quan, đơn vị tại Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thậm chí là trên cả nước là điều chắc chắn. Từ “hồ sơ gốc” mà các đối tượng lưu lại, việc điều tra những người sử dụng văn bằng, giấy tờ giả đang được tiến hành. Cơ quan CA cũng khuyến cáo những người từng giao dịch, xin việc hay du học bằng “giấy thông hành giả” nên chủ động liên lạc, trình báo để tránh những hệ lụy sau này.
CQĐT kiểm tra những văn bằng giả thu thập được để đối chiếu với “hồ sơ gốc”.
Đánh lừa cả người dùng
Từ vụ việc tiếp xúc với manh mối đầu tiên liên quan đến người sử dụng bằng giả của Trường ĐH Duy Tân, CQĐT cho hay, cho đến trước khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, người sử dụng đều đinh ninh đó là bằng thật. “Họ chỉ biết năng lực học tập của họ không có, chỉ biết cách thức mà họ có được tấm bằng, giấy tờ là không hợp pháp, còn nguồn gốc của bằng là thật. Nghĩa là họ luôn nghĩ rằng bằng đó có nguồn gốc từ nhà trường được hợp thức hóa cho những người không học, không thi chứ không phải là bằng được làm giả từ một đường dây” - Đại úy Ngô Văn Công - Đội trưởng Đội An ninh Giáo dục đào tạo, y tế và lao động xã hội, Phòng An ninh Chính trị nội bộ CATP Đà Nẵng cho biết. Và nếu người dùng đã đi xin việc hay giao dịch với tư thế nghĩ rằng đó là bằng thật thì sẽ là một yếu tố để cơ quan tuyển dụng, đối tác giao dịch không nghĩ tới việc kiểm tra nữa.
Không những làm bằng mới keng, các đối tượng này còn có thể nâng cấp một tấm bằng thật từ loại trung bình lên loại khá, từ khá lên giỏi để “biến quạ thành công”. Theo nhận định, đối với các loại văn bằng, chứng chỉ thì người sử dụng hầu hết dùng để xin việc tại các doanh nghiệp tư nhân hay làm thủ tục du học, tuy nhiên không loại trừ chúng đã được len lỏi vào các tổ chức, cơ quan Nhà nước. Theo CQĐT, không chỉ sản xuất bằng giả, đường dây này còn mở rộng làm nhiều loại giấy tờ khác như sổ hồng, giấy đăng ký kết hôn, thậm chí một số loại thẻ của các tổ chức, hội đoàn thể từ cấp tỉnh đến T.Ư. Nghĩa là thượng vàng hạ cám, giá cả sẽ tùy theo mức độ hiếm và khó của các loại giấy tờ. Bằng ĐH loại giỏi cũng có, bằng THCS hay giáo dục thường xuyên có; sổ hồng, giấy kết hôn có mà thẻ hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng có nốt. Dù đã được thông báo từ trước, nhưng cho đến khi mắt nhìn, tay sờ, chúng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về độ tinh xảo của các sản phẩm được làm ra bởi rất nhiều công đoạn thủ công.
Nhiều văn bằng giả và “hồ sơ gốc” sẽ là đầu mối để tìm ra những người đã mua và sử dụng.
Nên chủ động trình báo
Đó là khuyến cáo của cơ quan CA đối với những người đã từng mua bằng, mặc dù có thể khi mua họ hoàn toàn không hề biết đến những đối tượng này. Theo Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó Chánh Văn phòng CATP Đà Nẵng, việc các đối tượng lưu giữ các bản sao và “hồ sơ gốc” chính là thuận lợi đối với công tác điều tra. “Với rất nhiều bản sao, phôi bằng mà cơ quan CA thu giữ được cho thấy đã có hàng nghìn người ở Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, Nghệ An và các tỉnh khu vực Tây Nguyên sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả do đường dây này cung cấp. Chúng tôi khuyến cáo những người có liên quan tự giác trình báo cho cơ quan CA để phục vụ công tác điều tra và tránh những hệ lụy sau này” - Thượng tá Mai Chiến Thắng cho hay.
Không chỉ người đã từng mua bằng, nhiều “cò” và “chân rết” cũng đã được đưa vào tầm ngắm và được khuyến cáo là nên tự giác khai báo. Cho đến thời điểm các đối tượng bị bắt, Phòng An ninh Chính trị nội bộ và An ninh Điều tra đã có thêm nhiều thông tin quý giá về một số trường hợp cụ thể đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.
Trong những ngày qua, CQĐT đã làm việc với nhiều trường ĐH để mở rộng điều tra vụ án (Trong ảnh: CQĐT làm việc với Trường ĐH Duy Tân).
Hiện tại, cơ quan CA đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hằng Minh và Trần Ngọc Anh về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Theo Đại tá Trương Văn Thanh - Trưởng phòng An ninh Điều tra CATP Đà Nẵng, hiện cơ quan CA đang củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra vụ án. Không chỉ đơn thuần là bằng giả, đường dây này còn làm giả cả sổ hồng cùng nhiều loại hóa đơn, chứng từ cho các doanh nghiệp.