Đột kích quán cà phê cá độ bóng đá

Đột kích 2 quá cà phê, công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang 23 con bạc tham gia các độ bóng đá và tạm giữ hơn 100 triệu đồng, 13 xe máy, 30 điện thoại di động và 2 máy tính.

Qua công tác trinh sát địa bàn, đầu năm 2013, Phòng CSĐTTPVTTXH CA TP Đà Nẵng phát hiện trên đường Phan Thanh (thuộc địa bàn P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xuất hiện 2 tụ điểm cá độ bóng đá núp bóng danh nghĩa quán cà-phê phục vụ bóng đá.

Hằng đêm, các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 7 và Chủ nhật, khi các trận đấu bóng đá C1 hay giải VĐQG Italia, Pháp, Tây Ban Nga, Anh... khởi tranh, hàng chục con bạc tụ tập về đây xem phát sóng trực tiếp trên truyền hình kỹ thuật số K+ và tham gia cá cược qua mạng do chủ quán tổ chức điều hành với số tiền ăn thua lên đến hàng chục triệu đồng.

Đột kích quán cà phê cá độ bóng đá - 1

Các nghi can tham gia đánh bạc tại quán cà-phê số 126-Phan Thanh

Quyết không để 2 tụ điểm này tiếp tục tồn tại, gây nguy hại cho xã hội, đêm 3/4, rạng sáng 4/4, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng chủ công, phối hợp CAQ Thanh Khê lên kế hoạch bắt quả tang. 1 giờ 45  ngày 4/4, hai cặp đấu vòng tứ kết Cúp C1 Châu Âu giữa Real Madrid - Galatasaray và Malaga - Borussia Dortmund đồng loạt khởi tranh, hàng chục con bạc tụ tập về  2 quán cà-phê Wifi K+HD số 73-Phan Thanh và Tony Football số 126-Phan Thanh vừa xem vừa tham gia cá độ. Cùng thời điểm này, lực lượng tham gia phá án chia làm nhiều mũi TS thâm nhập, giám sát tất cả mọi di biến động của 2 tụ điểm này.

Đột kích quán cà phê cá độ bóng đá - 2

Lấy lời khai Trần Đình Đạo - đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tại quán 73-Phan Thanh

Đột kích quán cà phê cá độ bóng đá - 3

Tang vật tại quán cà-phê số 126-Phan Thanh

2 giờ 40 cùng ngày, khi trận đấu giữa Real Madrid - Galatasaray trôi về những phút cuối hiệp 1, Thượng tá Nguyễn Hữu Lài - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phát lệnh tấn công. Từ vị trí mai phục, các mũi TS đồng loạt áp vào 2 quán cà-phê, khống chế chủ quán, bắt quả tang hành vi cá độ bóng đá qua Internet với đầy đủ tang chứng vật chứng gồm: Máy vi tính kết nối Internet đang truy cập vào mạng cá độ Ibet 888 để chuyển giao dịch của con bạc với nhà cái, tờ phơi ghi tỷ lệ cá cược do chủ quán giao cho con bạc, hệ thống tivi truyền hình trực tiếp 2 trận bóng đá tứ kết Cúp C1 và số tiền cá cược do chủ quán thu của con bạc...

Đột kích quán cà phê cá độ bóng đá - 4

Đột kích quán cà phê cá độ bóng đá - 5

2 tụ điểm cá độ bóng đá tại quán cà phê số 126-Phan Thanh (phải) và 73-Phan Thanh

Đột kích quán cà phê cá độ bóng đá - 6

Tạm giữ xe máy của các con bạc

Trong số gần 100 khách có mặt tại hiện trường, ngoài 3 đối tượng tổ chức đánh bạc gồm Trần Đình Đạo (1982, trú tổ 10, P. Thạc Gián), Huỳnh Đức Thanh (1971, trú tổ 56, P. Chính Gián, Q.Thanh Khê) điều hành cá độ tại quán cà-phê số 73-Phan Thanh và Trương Mỹ Quốc (1985, trú tổ 43, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) phụ trách quán số 126-Phan Thanh, lực lượng CA còn xác định, lập biên bản tạm giữ 20 con bạc khác có liên quan đến cá độ, thu giữ hơn 100 triệu đồng, 13 xe máy, 30 ĐTDĐ, 2 dàn máy vi tính, 1 cuốn số ghi tỷ lệ cá cược và nhiều tờ phơi ghi tỷ lệ cá cược. Vụ việc hiện đang được chuyển cho CAQ Thanh Khê tiếp tục xác minh làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN