Đánh sập "đại bản doanh" của băng trộm chuyên nghiệp (P.2)

Bị truy xét gắt gao, Lê Nguyên Đức - đối tượng cộm cán trong các vụ trộm tài sản trốn chui trốn nhủi, sau đó thuê một căn nhà tại địa bàn P. Thanh Khê Tây làm “đại bản doanh” để chờ thời cơ tiếp tục hoạt động. Nhưng sau một thời gian ngắn hành nghề trở lại, Đức đã bị phát hiện và bị bắt giữ.

* Bài cuối: Đào hầm để chứa tài sản trộm cắp

Trở lại vụ việc, sau khi bị động ở vụ trộm xảy ra tại P. Thanh Bình, Đức “mai danh ẩn tích” một thời gian dài. Cùng thời gian này, tình hình đột nhập trộm cắp trên địa bàn Q. Hải Châu và một số quận, huyện khác cũng giảm hẳn. Đến những ngày đầu tháng 12, trên địa bàn Q. Hải Châu lại xuất hiện một số vụ trộm với thủ đoạn tương tự vụ trộm xảy ra trong đêm bão Haiyan.

Đặc biệt, đêm 19/12, lợi dụng lúc vắng người, kẻ gian đã đột nhập quán ăn số 23-Nguyễn Chí Thanh (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) lấy đi một số tài sản. Kết quả xác định ban đầu cho thấy, phương thức đột nhập hoàn toàn giống với những vụ trộm xảy ra trước đó càng làm cho CQĐT quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng. Ngay đêm hôm sau, BCA tung nhiều lực lượng đi các địa bàn và tổ chức tuần tra, mật phục nghiêm ngặt. Đến 3 giờ ngày 20/12, khi phát hiện 2 đối tượng đi xe máy hiệu Air Blade có đeo BKS giả nên tổ tuần tra CAP Hải Châu 1 phối hợp với CAQ Hải Châu thực hiện lệnh kiểm tra. Bị động, đối tượng dùng mã tấu chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ rồi lợi dụng thời cơ bỏ chạy.

Khi bị truy đuổi, một trong hai đối tượng tiếp tục dùng dao bấm chống trả lại hòng thoát thân, nhưng đối tượng đã bị khống chế. CQĐT thu giữ một xe máy, 1 dao bấm, 1 mã tấu và một bộ dụng cụ dùng để cạy, phá cửa. Đối tượng còn lại khi bị truy đuổi đến đường Nguyễn Thái Học, lợi dụng trời tối nên đã mất dạng.

Đánh sập "đại bản doanh" của băng trộm chuyên nghiệp (P.2) - 1

Đối tượng Lê Nguyên Đức

Qua đấu tranh, đối tượng bị bắt khai nhận là Lê Nguyên Đức (1991, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê). Đức chính là đầu mối quan trọng được Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu truy tìm thời gian gần đây vì y là chủ nhân thuê nhà tại K18/H25/8-Ông Ích Khiêm. Đức cũng từng có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, vừa mới mãn hạn tù trước đó. Theo khai nhận của Đức, trước đó, y cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã tiến hành khám xét nơi ở của Đức tại số 88-Phan Phu Tiên (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) và thu giữ nhiều vật chứng quan trọng trong các vụ trộm cắp trước đó cùng nhiều “đồ nghề” sử dụng khi thực hiện các vụ đột nhập. Điều khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là sau khi bỏ cả ngôi nhà thuê trên đường Ông Ích Khiêm, Đức tiếp tục lẩn trốn nhiều nơi và cuối cùng thuê ngôi nhà này làm “đại bản doanh”. Do thường xuyên sử dụng ma túy đá nên Đức cải tạo ngôi nhà thuê này thành một vũ trường mini với đầy đủ từ các loại đèn chiếu sáng, đèn màu và cả máy chiếu cỡ lớn được đặt trong phòng ở tầng 1. Mỗi bậc cầu thang được y cho sơn một màu để tránh sự trùng lặp.

Tầng 2 được Đức chia thành một phòng ngủ và một phòng làm việc. Trong phòng ngủ bày biện khá nhiều đồ đạc, trong đó có cả két sắt. Hình như tên trộm kỳ lạ này rất thích gái đẹp, bướm và thơ nên trong phòng treo ảnh các hot girl, chân dài nổi tiếng và gần như toàn bộ tầng 2 đều sử dụng giấy dán tường có hình con bướm. Thậm chí trên tường tầng 2 Đức còn có một bản sưu tầm các loại bướm trên thế giới. Ngôi nhà này được Đức trang trí khá giống với ngôi nhà thuê trên đường Ông Ích Khiêm trước khi bỏ chạy, chỉ có hệ thống camera là chưa kịp lắp đặt. Một đặc điểm nữa khá kỳ lạ của tên trộm này chính là rất thích vàng. Từ xe đạp, xe máy đến quạt máy trong nhà điều được y sơn nhũ vàng rất sang trọng. Cả chiếc xe hiệu Air Blade trộm cắp được trước đó, Đức cũng tự tay “mạ vàng” rồi thay BKS giả sau đó sử dụng trong việc đi lại và thực hiện vụ trộm cắp vào ban đêm.

Đánh sập "đại bản doanh" của băng trộm chuyên nghiệp (P.2) - 2

Căn hầm bí mật trong nhà số 88- Phan Phu Tiên do Đức xây dựng

Theo một số người hàng xóm, họ không hiểu người thanh niên này làm gì nhưng thấy việc chi tiêu, mua sắm rất mạnh bạo. Từ khi chuyển về thuê ngôi nhà này khoảng hơn 1 tháng nay thì Đức tiến hành cho sửa chữa lại nhiều thứ trong nhà, trang trí phòng khách... Họ cũng cho biết, chẳng hiểu sửa chữa nhà kiểu gì nhưng cứ khoảng 21-22 giờ hằng ngày, những nhà bên cạnh nghe nhiều tiếng động lạ, trong đó có tiếng đào đất, tiếng keng keng như kiểu đang xây dựng thứ gì đó. Tại khu vực lô đất trống sau nhà 88-Phan Phu Tiên thì xuất hiện một đống đất cát mà không ai hiểu vì sao lại có ở đó. Còn về Đức, ngày ngày vẫn đeo một bộ dụng cụ nhỏ y như sinh viên kiến trúc đi lại trên các cung đường mà không ai phát hiện y là một đối tượng từng gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn TP.

Đánh sập "đại bản doanh" của băng trộm chuyên nghiệp (P.2) - 3

Dù bề ngoài giống SV nhưng trong phòng ngủ của Đức có cả két sắt

Đánh sập "đại bản doanh" của băng trộm chuyên nghiệp (P.2) - 4

Bộ dụng cụ đựng trong túi đeo khiến nhiều người lầm tưởng Đức là SV kiến trúc

Lại nói về ngôi nhà của Đức thuê, sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu xác định có thể đối tượng đào hầm ngầm trong nhà để phòng khi bị phát hiện có thể theo đường này ra ngoài hệt những cảnh trong các bộ phim trinh thám hoặc xã hội đen của nước ngoài trình chiếu. Nhưng tình huống đó đã không xảy ra mà thực tế là Đức đào hầm ngầm trong nhà ngay dưới vị trí đặt tủ lạnh để... làm việc sau khi đưa các vật dụng như két sắt, hộp đựng tiền về nhà. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên tại Đà Nẵng xảy ra hiện tượng kẻ trộm đào hầm ngầm trong nhà để chứa đồ trộm cắp được. Căn hầm của Đức được bố trí khá gọn gàng, kích thước miệng hầm đúng bằng viên gạch men loại 60x60cm. Diện tích hầm khoảng 4m2, có lỗ thông hơi ra phía ngoài cống ngầm sau nhà để lấy không khí khi làm việc. Qua kiểm tra dưới hầm này, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiếp tục thu giữ nhiều vật chứng quan trọng trong các vụ trộm cắp do Đức gây ra trước đó cùng nhiều dụng cụ như máy cắt, máy cưa, kiếm, roi điện...

Thượng úy Phan Minh Viên - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu cho biết, hiện vụ án đang được CAQ Hải Châu mở rộng điều tra. Qua đây cơ quan CA kêu gọi đồng bọn của Đức sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.    

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN