Cướp tiệm vàng trả nợ tiền cá độ

13 giờ 30 ngày 14-6, CAP Mân Thái, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) nhận được tin báo: tiệm vàng Khải Hoàn (số 19-Phó Đức Chính, tổ 29, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) vừa bị đối tượng bất ngờ xông vào đập vỡ tủ kính, cướp hơn 10 cây vàng rồi tháo chạy.

Theo trình báo của bà Lê Thị Nhường (1961 - chủ tiệm vàng), vào thời điểm đó, bà nằm nghỉ, còn con trai Nguyễn Xuân Vinh (1989) ngồi trông tiệm thì bất ngờ một đối tượng đội mũ bảo hiểm có kính che mặt, đeo khẩu trang, cầm cục đá lao vào đập vỡ kính tủ đựng vàng rồi cướp hộp đựng khoảng 10 cây vàng, chạy ra xe (vẫn nổ máy) phóng đi. Dù bị bất ngờ, nhưng anh Vinh cũng kịp đuổi theo và ghi lại được BKS xe.

Cướp tiệm vàng trả nợ tiền cá độ - 1

Tiệm vàng Khải Hoàn nơi Đặng Văn Bình (ảnh nhỏ) cướp tài sản

Thông tin lập tức được báo cáo cho CAQ Sơn Trà và lãnh đạo CAQ chỉ đạo các lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức lấy lời khai bị hại, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm cướp giật của CATP Đà Nẵng truy nóng đối tượng.

Qua công tác nắm thông tin ban đầu, được biết, tên cướp bịt mặt đi xe máy BKS 43X5-7178. Tuy nhiên, sau khi truy xét, chiếc xe này là của một người trú Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, nhưng đã bán qua tay đến 5 lần và Trần Thanh Sinh (1994, tổ 50, Nại Hiên Đông) hiện là chủ sở hữu. Làm việc với Sinh, CQĐT được biết chiếc xe này Sinh đưa cho anh rể là Đặng Văn Bình (1984, trú tổ 15, Mân Thái) sử dụng. Từ đây, CQĐT tập trung truy tìm Bình và 20 giờ cùng ngày đã bắt được đối tượng tại khu vực Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, cùng tang vật là 23 chỉ vàng, 1 dây chuyền, xe máy BKS 43X5-7178.

Cướp tiệm vàng trả nợ tiền cá độ - 2

Chiếc tủ bị Bình đập vỡ để cướp vàng

Qua đấu tranh bước đầu, Bình khai nhận: 13 giờ 30 ngày 14-6, Bình điều khiển xe máy BKS 43X5-7178 đi dạo, khi ngang qua tiệm vàng Khải Hoàn thì nảy sinh ý định cướp. Bình dừng xe trước tiệm, để máy nổ, nhặt cục đá lớn lao vào đập vỡ tủ kính cướp vàng. Lấy được vàng, Bình chạy xe về nhà vợ là Trần Thị Thu Phương (tổ 50, P. Nại Hiên Đông) kể lại sự việc. Lúc này, Trần Thanh Sinh đang ở đó nên Bình đưa cho Sinh 4 nhẫn vàng nhờ đi bán giúp để chuộc xe máy đã cầm trước đó. Tiếp tục, Bình gặp đối tượng tên Hùng (chưa xác định nhân thân), đưa Hùng 10 chỉ vàng để trả nợ tiền cá độ bóng đá. Số vàng còn lại Bình cất giấu tại nhà vợ. Được biết, Bình từng đi cơ sở giáo dục và về địa phương năm 2008.

CAQ Sơn Trà đã tiến hành thu giữ xe máy BKS 43X5-7178, 23 nhẫn vàng và 1 sợi dây chuyền. Như vậy, chỉ sau 6 tiếng đồng hồ khẩn trương vào cuộc, lực lượng CAQ đã khám phá thành công vụ cướp tiệm vàng táo bạo, ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Cướp tiệm vàng trả nợ tiền cá độ - 3

Phương tiện...

Cướp tiệm vàng trả nợ tiền cá độ - 4

... và cục đá dùng để gây án.

Cướp tiệm vàng trả nợ tiền cá độ - 5

Số vàng mà bước đầu CQĐT thu được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN