Chặt đứt đường dây “xẻ thịt” xe Wave

Sau 2 tháng khẩn trương vào cuộc xác minh, Đội Cảnh sát Phòng chống Cướp giật và các loại tội phạm khác (gọi tắt PCCG) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CSBV&CĐ) CATP Đà Nẵng phối hợp Phòng CSĐTTPVTTXH phát hiện, đấu tranh làm rõ đường dây chuyên trộm cắp xe máy.

* Ban đầu xác định hơn 60 xe bị “xẻ thịt”

Với thủ đoạn tháo rời linh kiện chuyển đi nơi khác tiêu thụ, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm tội phạm này đã trộm, “xẻ thịt” hàng chục xe máy, chủ yếu là loại Wave.

Từ tháng 5/2013, qua công tác nắm tình hình, Đội PCCG phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện trộm cắp xe máy. Hằng ngày, tầm từ 17 đến 22 giờ, nhóm này thường sử dụng xe máy đến các KDC, lợi dụng người dân mất cảnh giác ra tay lấy cắp xe máy, chủ yếu là loại xe Wave.

Chặt đứt đường dây “xẻ thịt” xe Wave - 1

Từ trái sang: Bùi Đức Hiền Em, Lê Văn Thông, Hà Thanh Tùng, Nguyễn Long, Bùi Trung Thành

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Phòng CSBV&CĐ một mặt bố trí lực lượng thường xuyên giám sát, theo dõi đối tượng để bắt quả tang, mặt khác báo cáo Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH phối hợp áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh. 20 giờ 20 ngày 28/7, tại khu vực gần chùa Phổ Quang (P. An Khê, Q.Thanh Khê), Đội PCCG phát hiện, bắt quả tang Bùi Đức Hiền Em (1981, trú Hiền Phước, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) và Trương Tố Như (1989, trú Bình Ninh, Tân Bình, Vĩnh Long) trộm xe Wave BKS 43S6-0489 của chị Nguyễn Thị Bông (1968, trú tổ 8, P. An Khê). Thông tin về 2 đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy được cấp báo cho Phòng CSĐTTPVTTXH để phối hợp đấu tranh mở rộng. Làm việc với 2 đối tượng này, ngay trong đêm 28-7, các ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH xác định, ngoài Em và Như, đường dây này còn có 4 đối tượng khác là Nguyễn Long (1989, trú tổ 1B, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Hà Thanh Tùng (1975, trú P.1, Q.10, TPHCM), Bùi Trung Thành (1992, trú Tam Phước, H. Phú Ninh, Quảng Nam) và Lê Văn Thông (1990, trú tổ 165, P. Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).

Chặt đứt đường dây “xẻ thịt” xe Wave - 2

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thống kê các linh kiện xe máy được phát hiện, thu giữ

Theo Em khai, từ tháng 4/2013 đến ngày bị bắt đã cùng Long thực hiện nhiều vụ trộm xe máy bán lại cho Tùng và Thành. Sau đó, Tùng và Thành tháo rời linh kiện, đục phá tất cả số khung, số máy rồi chở lên nhà Em ở xã Hòa Liên cất giấu, tìm cách chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Từ lời khai của Em và Như, CQĐT thực hiện lệnh khám xét nhà bà Lê Thị Yến Lang (1966, trú Quan Nam 4, Hòa Liên) và Phạm Thị Vui (1948, trú Hiền Phước, Hòa Liên) là nơi cất giấu linh kiện xe máy trộm cắp được. Tại đây, CQĐT phát hiện, lập biên bản thu giữ 30 bao tải các loại linh kiện, phụ tùng xe máy gồm: 11 lốc xe máy, 15 khung xe máy, 4 xe Wave và nhiều linh kiện khác. Tiếp tục khám xét phòng trọ của Lê Văn Thông, phát hiện 5 xe máy do đồng bọn trộm cắp mà có. Thông khai, từ tháng 6/2013 đến khi bị phát hiện đã cùng Tùng và Thành trộm khoảng 40-50 xe máy về tháo phụ tùng rồi bán ở nhiều nơi. Ngay sau đó, Em, Như, Long và Thông bị bắt giữ, còn Tùng và Thành bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, từ tháng 4/2012, Em gặp và quen với Tùng tại Đà Nẵng. Tùng là đối tượng từng có 2 tiền án (hơn 7 năm tù) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trộm cắp tài sản”. Năm 2011, Tùng từng bị TAND Q. Liên Chiểu xử phạt hơn 2 năm tù cũng về hành vi “xẻ thịt” xe máy trộm cắp chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Tùng, Em và đồng bọn bàn bạc, thống nhất kế hoạch, tất cả những xe trộm cắp được (chủ yếu là xe Wave), Tùng và Thành sẽ mua với giá 1-1,5 triệu đồng/xe. Có được nơi tiêu thụ, hằng ngày Long điều khiển xe máy chở Em đến các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng trộm xe mang về bán cho Tùng (11 vụ). Trong số này, có 7 vụ xác định được bị hại, cụ thể: xe Sirius BKS 43K1-04746 của chị Lê Thị Phương Nhi (trú TT-Huế); xe BKS 92N1-8072 của anh Phan Phụng Thỉnh (trú H. Điện Bàn, Quảng Nam); xe BKS 74L1-00932 của chị Trần Thị Hồng (trú Q. Liên Chiểu); xe BKS 43F1-06382 của anh Nguyễn Văn Tiền (trú Q. Liên Chiểu); xe BKS 43S5-7044 của anh Lê Minh Tuấn (trú Q.Thanh Khê); xe BKS 75K7-3313 của anh Nguyễn Hòa (trú Q. Liên Chiểu); xe BKS 43H2-9834 của chị Trần Thị Ngọc Tấn (trú Q. Thanh Khê).

Chặt đứt đường dây “xẻ thịt” xe Wave - 3

Chặt đứt đường dây “xẻ thịt” xe Wave - 4

Lốc máy xe Wave đã bị đục số và linh kiện xe Wave bị tháo rời

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Phòng CSĐTTPVTTXH có đủ cơ sở khởi tố Bùi Đức Hiền Em, Trương Tố Như, Lê Văn Thông, Nguyễn Long, Hà Thanh Tùng và Bùi Trung Thành về  hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hiện nay, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã ra quyết định bắt tạm giam 4 bị can, Em, Long, Thông và Như; riêng Tùng và Thành bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Theo các ĐTV trực tiếp thụ lý vụ án, ngoài phi vụ Em và Như bị bắt quả tang, trong số 11 lần trộm cắp do Em và Long gây ra, CQĐT cần xác định 4 bị hại bị mất xe, cụ thể như sau: Khoảng 20 giờ một ngày tháng 6/2013, Em và Long đến đường Âu Cơ (Gần ngã ba Chợ Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu) trộm xe Wave Alpha màu đỏ - đen. 18 giờ ngày 19/7, cả hai tiếp tục đến khu vực gần chợ Cẩm Lệ trộm xe Wave màu đỏ - đen. 20 giờ một ngày tháng 7/2013, đến KDC đầu cầu Tuyên Sơn bên đường 2-9 (đoạn gần bờ sông Hàn) trộm xe Sirius màu đỏ - đen. 19 giờ cũng một ngày tháng 7/2013, đến khu nhà trọ SV gần Trường THPT Nguyễn Trãi (Q. Liên Chiểu) trộm xe Wave Alpha màu xanh.

Đề nghị những ai là bị hại trong vụ án này, đến Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng để khai báo, xác minh làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Nga (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN