Cá độ bóng đá trăm tỷ: Khởi tố thêm 13 bị can

Ngày 3/10, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Ban chuyên án (BCA) 412B triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Huỳnh Mai Hữu Vỹ (1973, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu), Nguyễn Văn Quang (1976), Võ Văn Lộc (1992), Võ Văn Lợi (1990, cùng trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) về hành vi tổ chức đánh bạc; Nguyễn Quang Thành (1980, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu), Nguyễn Hữu Tú (1973, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê), Đặng Phan Xuân Tùng (1975, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê), Nguyễn Hữu Cường (1979, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ), Bùi Đức Hạnh (1983, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), Nguyễn Văn Sương (1971), Ngô Xuân Hóa (1990, cùng trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), Trần Đông Phương (1966, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Nguyễn Văn Dũng (1975, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) về hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng tệ nạn đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet diễn biến hết sức phức tạp. Phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm tinh vi, phạm vi hoạt động rộng, liên tỉnh, có tổ chức và mang tính quốc tế. Hậu quả do hành vi này gây ra cho xã hội là đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT ở địa phương. Từ thực trạng đó, Giám đốc CATP Đà Nẵng xác lập Chuyên án số 412B, huy động các phòng nghiệp vụ vào cuộc để đấu tranh với loại tội phạm này.

Qua công tác nắm tình hình, năm 2012, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phát hiện Nguyễn Văn Vinh (1977, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) và Lê Hoàng Phước (1981, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, quy tụ hàng chục con bạc tham gia, số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng. Căn cứ tài liệu thu thập được, từ ngày 22-12 đến 27-12-2012, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và khởi tố truy nã 11 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm Lê Hoàng Phước, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Anh Cường (1971, trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Phạm Văn Tuấn Anh (1981), Phạm Văn Tuấn Tú (1985, cùng trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), Lữ Khánh Tùng (1970, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà), Lê Kỳ Hoan (1978, trú P. Thạch Thang), Lê Đức Vũ (1976), Trần Đình Tuấn (1979, cùng trú P. An Hải Bắc), Lương Thị Anh Đào (1969, trú Q. Sơn Trà) và Nguyễn Đức Sỹ (1983, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu).

Cá độ bóng đá trăm tỷ: Khởi tố thêm 13 bị can - 1

 Đặng Phan Xuân Tùng, Bùi Đức Hạnh, Huỳnh Mai Hữu Vỹ và Ngô Xuân Hóa.

Cá độ bóng đá trăm tỷ: Khởi tố thêm 13 bị can - 2

Nguyễn Hữu Tú, Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Quang.  

Cá độ bóng đá trăm tỷ: Khởi tố thêm 13 bị can - 3

Trần Đông Phương, Võ Văn Lộc, Võ Văn Lợi, Nguyễn Văn Sương.

Từ lời khai của các con bạc, BCA 412B tiếp tục đấu tranh mở rộng, xác định có 5 đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet tại TP Đà Nẵng với số tiền ăn thua cực lớn do Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Văn Vinh, Trần Đình Tuấn, Lê Hoàng Phước và Lương Thị Anh Đào cầm đầu. Và trong số 13 bị can vừa bị cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố, Nguyễn Văn Quang liên quan đến 2 đường dây do Nguyễn Anh Cường và Nguyễn Văn Vinh cầm đầu; Nguyễn Quang Thành, Huỳnh Mai Hữu Vỹ, Nguyễn Hữu Tú, Trần Đông Phương, Đặng Phan Xuân Tùng, Nguyễn Hữu Cường, Bùi Đức Hạnh, Nguyễn Văn Sương liên quan đường dây do Nguyễn Văn Vinh cầm đầu; Ngô Xuân Hóa “dính” đường dây Trần Đình Tuấn tổ chức; Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Lộc, Võ Văn Lợi tham gia đường dây do Lê Hoàng Phước tổ chức.

Thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH, Phó Ban Thường trực Chuyên án 412B cho biết, đến thời điểm hiện nay, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố 33 bị can liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Thời gian tới, BCA sẽ tiếp tục triệu tập làm việc và có hình thức xử lý nghiêm các đối tượng liên quan khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Nga (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN