1 giờ truy bắt nhóm cướp nhí táo tợn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 1 giờ sau khi nhận tin báo của đôi tình nhân bị cướp tại khu vực dọc bờ sông phía sau Nhà Văn hóa TP (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), CAP Hòa Cường Bắc đã xác định và truy bắt gọn 4 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này.

21 giờ ngày 1/4, anh Trần Thành Đ. (1991, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) cùng bạn gái Nguyễn Thị Bích Tr. (1992, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) hốt hoảng đến CAP Hòa Cường Bắc trình báo vừa bị một nhóm cướp tấn công và cướp tài sản. Riêng anh Đ. trong tình trạng bị nhiều vết thương, máu dính đầy quần áo. Lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc cử ngay tổ hình sự CAP đến hiện trường ghi nhận sự việc và truy tìm các chứng cứ, đối tượng, một tổ khác tiến hành đưa người bị hại đến bệnh viện cấp cứu và lấy lời khai ban đầu.

Theo trình bày của người bị hại, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, họ đến khu vực ven sông khu vực cầu Tuyên Sơn (đoạn sau nhà văn hóa TP, đường 2/9) tâm sự thì bị nhóm 4 thanh niên chừng 15-16 tuổi, đi trên 2 mô-tô trong đó có 1 xe hiệu Sirius màu đỏ-đen đến khống chế và cướp 2 ĐTDĐ, 1 sợi dây chuyền, 1 ví da và một số giấy tờ tùy thân. Khi bị anh Đ. chống cự, nhóm này đã dùng dao, gạch đâm, đánh tới tấp sau đó bỏ đi.

1 giờ truy bắt nhóm cướp nhí táo tợn - 1

Từ trái qua: Hoàng, Công, Việt, Dũng

Tại hiện trường nơi đôi tình nhân bị tấn công, cướp tài sản có nhiều gạch, đá, dép... Nhận định đây là một vụ cướp, cố ý gây thương tích nghiêm trọng nên lãnh đạo CAP Hòa Cường Bắc điện báo cáo CAQ Hải Châu đồng thời tổ chức lực lượng truy xét. Rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn, lực lượng CA thấy nổi lên Bùi Huy Hoàng (1995, trú tổ 36, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), là đối tượng trong diện quản lý theo Nghị định 163, từng có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Cùng với việc nắm bắt một số thông tin khác cho thấy, Hoàng là đối tượng đáng khả nghi nhất trong vụ cướp này nên khoảng 1 giờ đồng hồ sau, khi nắm bắt thông tin Hoàng đang có mặt trên địa bàn, CAP Hòa Cường Bắc đã tiến hành đưa Hoàng về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận trước đó đã cùng với 3 đối tượng khác gồm: Phan Nguyễn Hồng Công (1994, trú KCC xăng dầu, P. Hòa Cường Bắc), Trần Kim Việt (1994, trú tổ 29, P. Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ) và Trần Văn Dũng (1997, trú tổ 55, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) gây ra vụ cướp trên. Ngay sau đó, Công, Dũng và Việt được triệu tập về trụ sở CAP Hòa Cường Bắc làm việc. Qua đấu tranh ban đầu, cả 4 đối tượng khai nhận hành vi của mình.

Vụ việc xảy ra như sau, khoảng 17 giờ cùng ngày, Trần Kim Việt điều khiển xe máy hiệu Wave chở Trần Văn Dũng còn Bùi Huy Hoàng đi xe Sirius màu đỏ-đen BKS 43B1-02749 chở Phan Nguyễn Hồng Công dạo dọc một số tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng để tìm đối tượng phù hợp nhằm cướp giật tài sản. Đi một vòng nhưng vẫn chưa thể thực hiện phi vụ nào, nhóm đối tượng đến khu vực dọc bờ sông sau Nhà biểu diễn đa năng TP (thuộc P. Hòa Cường Bắc) thì phát hiện anh Đ và chị Tr. đang ngồi trên xe máy nói chuyện. Sau khi bàn bạc, Hoàng và Công lái xe ép sát để Hoàng rút dao bấm kề vào cổ anh Đ. khống chế cướp tài sản. Tương tự, Dũng và Việt đè đầu chị Tr. xuống đất để lục lọi tài sản trong người.

Sau khi lấy được 1 ví da, bên trong có tiền USD, tiền Việt Nam đồng, 1 sợi dây chuyền vàng, 2 ĐTDĐ và một số giấy tờ tùy thân thì anh Đ. vùng dậy chống cự nên bị 4 đối tượng lao vào đánh hội đồng. Anh D. bị Công dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người, bị Dũng lấy gạch đánh vào đầu anh. Cùng lúc, Hoàng vùng dậy chạy đến định cướp xe máy Exciter của anh Đ. thì tiếp tục gặp phải sự chống cự nên cả nhóm bỏ chạy. Thực hiện xong phi vụ, nhóm này về nhà Công trốn. Do Công bị thương ở tay nên người nhà phải chở vào bệnh viện C17 băng bó, còn Hoàng, Dũng, Việt đi uống cà-phê chờ Công về nhưng không được nên cả nhóm di tản và sau đó thì bị bắt.

Hiện CAP Hòa Cường Bắc đã chuyển giao vụ việc và đối tượng cho CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn - Thùy Nhựt (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN