Sau hình ảnh thời trang xuề xòa có chủ đích của tổng thống Donald Trump

Theo nhiều chuyên gia phân tích, sự "cẩu thả có chủ ý" của Donald Trump xuất phát từ chính mong muốn "trở thành bạn của người dân" như ông nói.

Thời trang của các nguyên thủ quốc gia luôn là đề tài thú vị được độc giả trên toàn thế giới dành sự quan tâm và ưu ái đặc biệt. Nếu như tổng thống Nga Putin luôn yêu thích những bộ trang phục Brioni lịch lãm, trang trọng, được thiết kế may đo riêng thì người đồng cấp của ông - Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có phong cách cá nhân xuề xòa giản dị trái ngược hoàn toàn. Điều này trở thành điểm nhấn của riêng ngài Trump trong suốt quá trình làm chính trị gia, kể từ thời điểm ông tranh cử ngôi vị tổng thống cho đến hiện tại, khi nước Mỹ đã quá quen với hình ảnh "cà vạt đỏ - quần ống rộng" của một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới. 

Ngài Donald Trump không cầu kỳ về thời trang như phu nhân và ái nữ của mình. 

Ngài Donald Trump không cầu kỳ về thời trang như phu nhân và ái nữ của mình. 

Tổng thống Mỹ và sự cẩu thả thời trang hoàn toàn có mục đích 

Bên cạnh câu khẩu hiệu "Make America great again" gắn liền với tên tuổi, những cử tri Mỹ hẳn nhiên còn nhớ như in ngoại hình quá khổ, phong cách thời trang nổi bật của ngài Trump trong ngày tranh cử cùng bà Hillary Clinton. Đứng bên cạnh người phụ nữ nhỏ bé nhưng quyền lực, dưới áp lực dư luận từ trong nước cho đến quốc tế, Donald Trump đã tự hoạch định cho mình chiến dịch thu hút truyền thông cực kì đáng chú ý.

Trong khi các chính trị gia khác luôn cố gắng đưa đến hình ảnh tươm tất, thanh lịch nhất đến cử tri thì Donald Trump lại không làm như thế, ngài tỷ phú điềm nhiên đi ngược lại mọi quy tắc thời trang thông thường. Xuất hiện trước đám đông người dân, ông tự tin khoác trên mình bộ suit rộng thùng thình, đeo chiếc cà vạt đỏ chói chạm đến thắt lưng, trên đầu là chiếc mũ in hình cờ Mỹ như dành cho dân du lịch và chỉ như thế ông khẳng định: "Lời hứa tôi muốn dành cho các bạn, chính là khiến nước Mỹ của chúng ta trở nên rạng ngời một lần nữa".

Xuất hiện trong buổi tranh cử cùng Hillary Clinton, ngài Donald Trump khi ấy gây ấn tượng với ngoại hình "khổng lồ" cùng gu thời trang đáng chú ý.

Xuất hiện trong buổi tranh cử cùng Hillary Clinton, ngài Donald Trump khi ấy gây ấn tượng với ngoại hình "khổng lồ" cùng gu thời trang đáng chú ý.

Không câu nệ câu từ, không nói giảm nói tránh, từ lời nói cho đến bộ quần áo chẳng may đo là lượt của ngài Trump đều mang đậm tinh thần và tính cách Mỹ. Thể hiện rất rõ quyết tâm muốn thay đổi và phải thay đổi của ông. Đối với ông, thời trang không đơn thuần chỉ là bộ quần áo trưng diện và mặc cho đẹp. Donald Trump sẵn sàng chi 5000 đô để mua thiết kế của nhà mốt Brioni nhưng lại không muốn tốn thời gian vào những bộ đồ "đo ni đóng giày". Ông có thể mua cavat sang trọng với độ dài tiêu chuẩn nhưng lại luôn ưu tiên các kiểu dáng dài ngoằng bất thường hơn.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, sự "cẩu thả có chủ ý" của Donald Trump xuất phát từ chính mong muốn "trở thành bạn của người dân" như ông nói. Dân Mỹ hiện đại, sống thoáng và không bị chi phối bởi phong cách thời trang nào cố định. Bản thân style của người Mỹ nói chung không câu nệ và cũng chẳng hoa mỹ như người Pháp hay Ý. Donal Trump hiểu, trước khi ông muốn nước Mỹ trở nên rực rỡ lần nữa, bản thân ông cũng phải sống như một người Mỹ chuẩn chỉnh cái đã. 

"Bạn phải khiến người dân đến từ mọi tầng lớp cảm thấy tương đồng với bạn. Bạn không thể mặc quá đơn giản nhưng bóng bẩy, hào nhoáng quá cũng là điều không nên - Barry Brummett, giáo sư truyền thông tại đại học Texax chia sẻ về hình ảnh thời trang đặc sắc của Donald Trump.

Với Donal Trump, thời trang không chỉ là để diện mà cần mang tính ứng dụng cao

Cách xây dựng hình tượng cá nhân của Donald Trump được hình thành và thống nhất từ thời điểm ông tranh cử cho đến lúc đương nhiệm tổng thống như bây giờ. Và cũng giống như câu chuyện chính trị xoay quanh ngài tổng thống, "bí ẩn" đằng sau món đồ hay phụ kiện ông đeo đều vô cùng thu hút ống kính truyền thông. Như chiếc cà vạt đỏ ngài thường xuyên diện, hóa ra cũng có cả một chiều dài lịch sử được tìm hiểu và phân tích sâu xa. 

Dưới lăng kính của giới chuyên môn thời trang, màu đỏ là biểu tượng của sự quyền lực và tin cậy. Bởi vậy, trước mỗi buổi thuyết giảng hoặc vận động bầu cử, các chính trị gia thường có xu hướng đeo cà vạt đỏ để giúp bản thân cảm thấy tự tin, mạnh mẽ và kiên nghị hơn trong mắt người đối diện. Chưa kể, màu đỏ cũng là màu sắc đặc trưng của quốc kỳ Mỹ, không gì thể hiện tình yêu nước một cách nồng nàn mà vẫn tế nhị hơn bằng việc diện màu sắc ấy đến những buổi công du, hội thảo quan trọng.

Màu đỏ thể hiện sự tự tin, quyền lực của người đàn ông đứng đầu nước Mỹ.

Màu đỏ thể hiện sự tự tin, quyền lực của người đàn ông đứng đầu nước Mỹ.

Cà vạt đỏ xuất hiện cùng ngài tổng thống trong những chuyến công du quan trọng.

Cà vạt đỏ xuất hiện cùng ngài tổng thống trong những chuyến công du quan trọng.

Nói về độ dài bất thường của chiếc cà vạt, trang Guardian cho rằng cách phối cà vạt bản to với chiều dài quá cạp quần sẽ giúp cơ thể thêm phần dài và gầy hơn. Ngài tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ có lẽ cũng muốn vận dụng quy tắc này để khiến bản thân thêm phần thu hút và mảnh mai hơn. 

Còn những bộ đồ không cân dáng hay lệch lạc trong cách phối thì sao? trên thực tế các nguyên thủ quốc gia thường khó giữ được cân nặng ổn định do áp lực công việc nặng nề. Vậy nên những bộ đồ được thiết kế quá "fit" (vừa vặn) sẽ dễ khiến cơ thể khó chịu, di chuyển không thoải mái. Để tránh điều đó, ngài tổng thống Mỹ đã quyết định gắn bó với kiểu thời trang thùng thình kể từ khi đắc cử đến nay. Ông cũng không còn mặc các loại quần Âu suông bó dáng như sở thích nữa, thay vào đó quần rộng, ống loe mới là ưu tiên hàng đầu. 

Donald Trump ưu tiên các loại quần áo dáng suông rộng thoải mái, tiện di chuyển. 

Donald Trump ưu tiên các loại quần áo dáng suông rộng thoải mái, tiện di chuyển. 

Thời trang đối với các vị nguyên thủ quốc gia giống như một cách để ghi dấu ấn trong lòng công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Quên đi những bài toán chính trị căng não, giờ đây người ta sẽ chọn cách nhớ đến những câu chuyện hài hước thú vị như chàng tổng thống trẻ tuổi của nước Canada kia với sở thích đeo tất nhiều màu khi đi giày da, như quý ngài tổng thống với gu thời trang xuề xòa, giản dị cùng lời hứa khiến Mỹ trở nên vĩ đại hơn một lần nữa.

Quả thực trong thời trang, không hề tồn tại cái gọi là "giới hạn" và con người ai cũng như ai, dù là người bình thường hay tổng thống, chúng ta đều có quyền tự tạo ra "nguyên tắc" cho riêng mình!

Ái nữ tỷ phú Donald Trump bị tố ”đạo nhái” giày hiệu

Một loạt thiết kế của Ivanka Trump trông na ná như của Aquazzura

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Tô ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN