Nữ vận động viên điền kinh, nhảy cao e ngại vì trang phục thi đấu

Mặc đồ ngắn, chật có thực sự giúp các nữ VĐV điền kinh, nhảy cao, nhảy sào,.. cải thiện được tính hiệu quả trong thi đấu?

Theo tờ The New York Times, trang phục của phụ nữ là đề tài bên lề hấp dẫn nhất trong các sự kiện thể thao. Trong đó, phái nữ nên mặc bikini hay quần đùi/váy, mặc đồ dài hay đồ ngắn để phân biệt với nam giới cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

HLV của Katelyn Hutchinson - VĐV điền kinh của Đại học Kentucky (Mỹ) cho biết, riêng với đồng phục của các nữ VĐV điền kinh "đều rất chật", bao gồm quần nhỏ, bó và áo thun ôm sát, gần giống với một bộ đồ bơi từ các giải đấu cấp ba, đại học cho đến những cuộc thi chuyên nghiệp. Trong khi trang phục của các VĐV nam thì vẫn được giữ nguyên. "Loại trang phục 'một kích thước dành cho tất cả' sẽ không phù hợp với môn thể thao này", Jordana Katcher - phó Chủ tịch trang phục thể thao nữ toàn cầu của Nike nói.

Đồng phục được ví như bikini của các nữ VĐV điền kinh.

Đồng phục được ví như bikini của các nữ VĐV điền kinh.

Các VĐV nhảy sào, nhảy cao cũng sử dụng trang phục tương tự.

Lý giải về điều này, nhà Sử học Susan Cahn cho rằng, việc trang bị cho VĐV nữ những bộ đồ nhỏ, chật giúp cho họ trở nên nữ tính và gợi cảm hơn, nhằm mục tiêu xóa bỏ nỗi sợ hãi về thể thao đang "nam tính hóa phụ nữ". Một mặt khác, trang phục thi đấu nhỏ, gọn dành cho các nữ VĐV điền kinh còn giúp cải thiện thành tích đến từng mili giây.

Tuy nhiên, nhiều VĐV nữ cảm thấy e ngại mỗi khi diện đồ ngắn chẳng khác gì bikini thi đấu vì thường xuyên nhận phải những cái nhìn soi mói của khán giả. 

"Chúng tôi không biết tại sao những quy tắc đó lại như vậy. Tại sao chúng tôi không thể mặc quần đùi khi chúng tôi có thể thi đấu tốt như mặc bikini. Nếu mặc bikini, chúng tôi phải luôn chú ý kiểm tra xem nó có đang 'ở đúng vị trí' không. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang tập trung vào những thứ khác ngoài thể thao, và đó không phải là thứ chúng tôi muốn. Chúng tôi chỉ muốn được đối xử bình đẳng như nam giới", VĐV Julie Aspelund Berg nêu cảm nghĩ.

Còn VĐV Katelyn Hutchinson chia sẻ với CNN rằng, lần cuối cùng cô cảm thấy thoải mái trong bộ đồ thi đấu không phải là bikini, mà là thiết kế theo kiểu đua xe trong giải đấu ở trường trung học.

Nữ vận động viên điền kinh, nhảy cao e ngại vì trang phục thi đấu - 6Người ta cho rằng, bikini giúp VĐV nữ cải thiện thành tích đến từng mili giây khi thi đấu nhưng thực tế thì không hẳn. Có rất nhiều VĐV nữ chứng minh, trang phục không ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu của họ.

Nữ vận động viên điền kinh, nhảy cao e ngại vì trang phục thi đấu - 7

The New York Times cho hay, cơ quan quản lý điền kinh ở cấp đại học và chuyên nghiệp tại Mỹ không quy định sự khác biệt trong trang phục của nam và nữ VĐV vì nó không hoàn toàn liên quan đến tính hiệu quả cũng như hiệu suất thi đấu.

Gần đây, nhiều VĐV nữ đã bắt đầu sử dụng trang phục hướng đến sự thoải mái. Điển hình như Brigid Kosgei vẫn mặc quần đùi thi đấu và nắm giữ nhiều kỷ lục về marathon. Ngoài ra, Florence Griffith Joyner từng 3 lần đoạt huy chương vàng, là người tiên phong sử dụng bộ đồ đua có màu sắc táo bạo để "đẩy lùi những ý tưởng hạn hẹp về sự nữ tính trong thể thao". Hay khoảnh khắc VĐV Nikki Hiltz mặc quần đùi và áo thun rộng thùng thình giành chiến thắng trong trận chung kết 1.500m tại Giải vô địch trong nhà USATF 2023.

Nikki Hiltz trong trận chung kết 1.500m tại Giải vô địch trong nhà USATF 2023.

Nikki Hiltz trong trận chung kết 1.500m tại Giải vô địch trong nhà USATF 2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Khoảnh khắc ”bất ổn” vì đầm cúp, váy bục chỉ... của Lan Ngọc, Mỹ Linh sau cánh gà

Sự cố váy bó sát cơ thể, váy bục chỉ đưa Ninh Dương Lan Ngọc, Lương Thùy Linh,... vào "thế khó".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Cầm ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN