Hoa hậu Việt thời "gen Z": Đẹp thôi chưa đủ, hơn nhau ở học bổng, bằng cấp?

Giữa một "rừng" hoa hậu đâu là điều giúp các người đẹp được công chúng nhớ đến?

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Mới đây, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc có chia sẻ thông tin về việc mình giành được học bổng của Úc trên trang cá nhân thu hút nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Cụ thể, cô giành được học bổng xấp xỉ 166 triệu đồng cho năm đầu và 15% cho năm tiếp theo trong 2 năm học tại Đại học New South Wales tại Úc.

Bảo Ngọc cho biết ngay từ khi vào Đại học cô đã luôn cô gắng để "săn" học bổng một phần vì đam mê với ngành, một phần vì không muốn đặt quá nhiều gánh nặng lên ba mẹ.

Hoa hậu Bảo Ngọc được khen ngợi nhiều ở học thức.

Mặc dù đây là cơ hội bị lỡ do cô Bảo Ngọc đang đương nhiệm hoa hậu nên chưa thể đi du học. "Nhưng thiết nghĩ nhiều khi sự lỡ làng này lại mở ra một cánh cửa lớn hơn thì sao" - cô viết trên trang cá nhân.

Người dùng mạng xã hội nhận xét: "Bảo Ngọc đậm chất tân binh "khủng long" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thông minh, xinh đẹp, tài năng, khéo léo", "giỏi quá, vẻ đẹp của tri thức luôn còn mãi", "Bảo Ngọc ngày càng khẳng định được bản thân",...

Hoa hậu Thùy Tiên nhận được học bổng thạc sĩ tại Thụy Sĩ.

Hoa hậu Thùy Tiên nhận được học bổng thạc sĩ tại Thụy Sĩ.

Trước Bảo Ngọc, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã nhận được học bổng thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn (Executive Master of Hospitality Management) của trường Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center).

Cô cho biết, chương trình này được giảng dạy bằng tiếng Anh với thời gian khoảng 2 năm. Người đẹp lựa chọn hệ đào tạo từ xa và nhận bằng thạc sĩ trực tiếp tại Thụy Sĩ. Thùy Tiên vốn được đánh giá cao ở sự thông minh, nhạy bén và việc tiếp tục theo đuổi con đường học tập của cô trở thành động lực cho nhiều fan sắc đẹp. 

Lương Thùy Linh trở thành giảng viên trợ giảng.

Lương Thùy Linh trở thành giảng viên trợ giảng.

Ngoài ra, một nàng hậu khác là Lương Thùy Linh thời gian qua đã được nhận là giảng viên trợ giảng ngành Kinh doanh Quốc tế, khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Đại Nam khi mới 22 tuổi. Trước đó, cô đã tốt nghiệp hạng xuất sắc trường Đại học Ngoại thương.

Ngay từ khi tham gia thi nhan sắc, Lương Thùy Linh đã khiến người ta phải chú ý vì học giỏi, theo học trường THPT Chuyên Cao Bằng, là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và có chứng chỉ IELTS 7.5.

Hoa hậu có cần học giỏi?

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Mai Phương cũng là người có thành tích học tập tốt. Tuy nhiên, những lùm xùm của cô thời gian gần đây khiến công chúng đang có động thái quay lưng.

Năm 2022 được xem là năm "bùng nổ" của các cuộc thi hoa hậu trong nước khi có đến 22 hoa hậu và 46 á hậu. Các cô gái hầu hết đều thuộc thế hệ Z (gen Z - những người sinh từ năm 1997 đến 2012). 

Tuy nhiên, không phải ai cũng được nhớ đến và có thể duy trì được sức hút với công chúng vốn ngày càng khắt khe hơn. Không thể phủ nhận thành tích học tập trở thành điểm cộng đáng kể cho các thí sinh. Suy cho cùng, tri thức cũng là một vẻ đẹp.

Hơn nữa, người ta vẫn có suy nghĩ "chân dài não ngắn" nên việc thể hiện bản thân ở khía cạnh học tập của các cô gái phần nào đã giúp gỡ bỏ định kiến. Dù vậy, cũng có người khẳng định không nên biến hoa hậu thành một cuộc thi học sinh giỏi, chạy đua bẳng cấp, chứng chỉ.

Học giỏi là lợi thế nhưng không phải tất cả. Đó không phải "cái khiên" giúp họ được đánh giá nhẹ nhàng hơn khi gặp lùm xùm. Một hoa hậu ngoài vẻ đẹp ngoại hình, học thức còn cần tạo nên các giá trị cho cộng đồng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Con gái Mỹ Linh, Hoa hậu Thế giới Việt Nam bị chỉ trích nặng nề vì chiếc quần tụt nổi loạn

Kiểu mốt lạ mắt này khiến nhiều người gặp phải ý kiến trái chiều khi diện chưa được khéo léo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Hoa hậu liên lục địa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN