Chụp nude, tạo dáng khiêu dâm trên truyền hình bôi bẩn nghề mẫu

Nhiều đơn vị tổ chức, nhà sản xuất vì lợi nhuận nên sẵn sàng câu rating bằng scandal, bằng những chiêu trò.

Chụp nude, tạo dáng khiêu dâm trên truyền hình bôi bẩn nghề mẫu - 1

Chương trình "Nữ hoàng quyến rũ" đang gây tranh cãi dư luận về nội dung thi.

Nhảm và nhạt, thậm chí rất phản cảm là những gì cô đọng nhất để nhận xét về nhiều chương trình truyền hình thực tế hiện nay. Điều đáng nói, không những giảm đi mà số lượng chương trình mọc lên nhan nhản, chiếm sóng các kênh truyền hình từ trung ương đến địa phương. Trong đó, một số cuộc thi nhan sắc, người mẫu vốn được xem là để tìm ra những thí sinh xứng đáng nhất nay cũng đã trở thành cuộc thi khoe thân quá đà.

 Vừa qua, chương trình “Nữ hoàng quyến rũ” cũng bị cho vào tầm ngắm của khán giả khi xuất hiện những hình ảnh nhạy cảm. Là một chương trình truyền hình thực tế ra đời với mục đích tìm kiếm gương mặt người đẹp hiện đại đã lên sóng trên kênh HTV7 từ tháng 3 năm 2019. Các thí sinh sẽ phải đối mặt với một loạt thử thách, trong đó có tạo dáng chụp ảnh. Tuy nhiên, thay vì mãn nhãn với những màn catwalk điêu luyện hay tạo dáng chuyên nghiệp thì người xem lại cảm thấy thấy đỏ mặt trong phần thi của các thí sinh. Những thí sinh người Việt trong trang phục bikini đã phải tạo dáng khá khêu gợi dưới sự thị phạm của người mẫu, ca sỹ Natsumi Hirajima.

Chụp nude, tạo dáng khiêu dâm trên truyền hình bôi bẩn nghề mẫu - 2

Khán giả đỏ mặt vì màn tạo dáng của khách mời và thí sinh.

Điều đáng nói hơn, trong phần giới thiệu của Natsumi Hirajima với tay cầm quyển tạp chí với những hình ảnh bị cho là mát mẻ quá mức. Nhiều người xem xong và tự đặt câu hỏi: “Đây là cuộc thi tìm kiếm người mẫu hay tuyển diễn viên đóng phim nóng Nhật Bản?”

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có những cuộc thi có nội dung thi gây tranh cãi như thế này. Tại cuộc thi Next Top Model Áo 2017 (Austria's Next Top Model 2017) đã chứng kiến các thí sinh bao gồm cả người mẫu nam và nữ phải khỏa thân chụp hình bên một người mẫu khác giới mặc đầy đủ trang phục. Mỗi thí sinh có 15 phút thực hiện phần thi của mình.

Chụp nude, tạo dáng khiêu dâm trên truyền hình bôi bẩn nghề mẫu - 3

Chụp nude, tạo dáng khiêu dâm trên truyền hình bôi bẩn nghề mẫu - 4

Cuộc thi Austria's Next Top Model 2017 cũng từng bị chỉ trích thậm tệ vì bắt người mẫu chụp ảnh khỏa thân.

Bối cảnh chụp hình là trên một ban công thoáng rộng, các người mẫu trong tình trạng khỏa thân sẽ phải học cách hợp tác với người mẫu khác giới được phân chụp hình cùng mình. Điều lạ lùng hơn là dù nhạy cảm đến vậy nhưng những hình phản cảm ấy vẫn được phát trên truyền hình. Tại thời điểm đó, cuộc thi đã dấy lên một làn sóng phản đối kịch liệt, người ta không hiểu, cuộc thi tìm kiếm người mẫu cho sàn runway hay cho những tạp chí playboy với tiêu chí gợi cảm, hở hang?

Chuyện những chương trình truyền hình thực tế bị buông lỏng không phải là vấn đề mới nhưng chưa bao giờ hết hot. Đáng lo nhất là các chương trình truyền hình đang bị thả nổi, phủ sóng hầu hết giờ vàng các ngày trong tuần, khiến người xem hoài nghi về chất lượng của những chương trình truyền hình.

Chụp nude, tạo dáng khiêu dâm trên truyền hình bôi bẩn nghề mẫu - 5

Thí sinh Huyền Thạch cho rằng, khán giả phải xem toàn bộ mới không hiểu nhầm.

Ngay cả thí sinh cuộc thi cũng sợ và e dè trong phần thi không được dự báo trước. Thí sinh Huyền Thạch (Tham gia cuộc thi Nữ hoàng Quyến rũ) chia sẻ: “Thực ra ban đầu tôi cũng không được biết là sang Nhật Bản sẽ được tham gia những thử thách và kỹ năng gì. Lúc tham gia, tôi cũng rất bất ngờ và có ngại ngùng, cũng hỏi Ban tổ chức. Và họ nói là chương trình lên sóng nên sẽ không quá phản cảm. Nhưng đúng là phảm xem toàn bộ chương trình chứ nếu nếu xem chương trình sau khi cắt gọt sẽ dễ gây hiểu nhầm”.

Ông P.N.Đ- Giám đốc công ty sự kiện chuyên tổ chức các cuộc thi nhan sắc cho biết: “Hiện nay rất nhiều đơn vị tổ chức, nhà sản xuất vì lợi nhuận, có thể sẽ sẵn sàng câu rating bằng scandal, bằng những chiêu trò. Họ không hề quan tâm đến chất lượng và tiêu chí của cuộc thi mà chỉ mục đích cuộc thi được khán giả quan tâm bằng cách nào đó”.

Còn ông Dương Xuân Nam, Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, người được mệnh danh là “cha đẻ” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng cho biết: “Tôi không hiểu tại sao những chương trình có nội dung nhạy cảm như thế này lại được chiếu trên truyền hình. Dù mỗi quốc gia có những chuẩn mực văn hóa riêng nhưng với công chúng Việt Nam thì những hình ảnh đó không phù hợp, khiến người ta nghĩ tới những chiêu trò câu khách, phản cảm. Và vô tình làm tăng thêm định kiến về nghề người mẫu”.

Và cũng theo ông: “Mọi sự cấm đoán không cần thiết vì chương trình không vi phạm pháp luật nhưng dần dần công chúng sẻ tẩy chay, điều đó còn đáng sợ hơn”.

Thử thách người mẫu truyền hình để thí sinh tạo dáng như ”diễn viên 18+ Nhật”

Chương trình đang khiến khán giả bất bình vì tư thế tạo dáng khêu gợi, phản cảm của thí sinh tham gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bảo ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN