Chị em phát ngất, lõm bụng, suy hô hấp vì corset vẫn phải cố dùng

Đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy, quyến rũ với dáng chuẩn đồng hồ cát, Kim Kardashian và nhiều ngôi sao khác đã phải nhận “quả đắng” từ việc mặc corset

Khi nghĩ về trang phục của thế kỷ 16, không thể nào quên hình ảnh của những chiếc áo nịt ngực (corset). Sự ra đời của corset đã làm thay đổi cơ bản khái niệm về quần áo và may đo, quần áo không còn được định hình theo số đo có sẵn mà cơ thể sẽ thay đổi để vừa vặn với phục trang.

Thuật ngữ "corset" được sử dụng vào cuối thế kỷ 14, trong tiếng Pháp có ý chỉ một loại áo lót có dây buộc thắt chặt lưng và eo" và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 16 sau trở thành xu hướng trong thời đại Victoria.

Bí quyết để có eo thon, hông đầy, ngực nở là mặc corset

Bí quyết để có eo thon, hông đầy, ngực nở là mặc corset

Corset truyền thống có hai bộ phận: khung (hay còn gọi là busk) và lớp vải phủ ngoài (được gọi là stomacher). Có thời gian người ta làm khung của áo nịt ngực bằng kim loại nhưng sau đó chuyển sang chất liệu gỗ. Phần khung này có công dụng cố định hình dáng cơ thể. Phần trước của corset được che bằng một tấm vải hình chữ V.  

Mặc dù giúp phụ nữ có thân hình chuẩn đồng hồ cát nhưng việc sử dụng áo nịt ngực cũng gây ra nhiều tác hại như làm biến dạng xương sườn, mắc các bệnh về đường hô hấp cho bụng bị thắt chặt làm giảm dung tích phổi hay làm tổn thương các cơ quan nội tạng,... Điều này hoàn toàn có cơ sở, theo nghiên cứu của hàng loạt nghiên cứu đã chứng minh sự nguy hại của món đồ này. Theo số liệu công bố năm 1987 có khoảng 97 căn bệnh do việc mặc corset trong đó có cả rối loạn thần kinh và trầm cảm.

Ảnh chụp X quang tác động của áo nịt ngực đến xương của phụ nữ 

Ảnh chụp X quang tác động của áo nịt ngực đến xương của phụ nữ 

Không cần kiêng ăn khổ cực, tập luyên vất vả, chỉ cần một chiếc áo nịt ngực, phái đẹp nhanh chóng sở hữu thân hình “thắt đáy lưng ong”. Bởi vậy đến nay, corset vẫn được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các ngôi sao. Họ sẵn sàng chấp nhận thương tổn về cơ thể để xuất hiện thật đẹp trước công chúng.

Để hóa thân thành nhân vật trong bộ phim The Favourite, Emma Stone đã mặc corset suốt thời gian quay và điều này đã gây thương tổn cho cơ thể của cô. Bày tỏ trên chương trình The Graham Norton Show, nữ diễn viên 29 tuổi nói mình cảm thấy khó thở khi mặc corset.

Việc mặc corset đã khiến Emma Stone hô hấp khó khăn.

Việc mặc corset đã khiến Emma Stone hô hấp khó khăn.

Trước đó Dakota Fanning cũng bày tỏ cơ thể của cô thay đổi hoàn toàn vì bị bó chặt trong áo nịt ngực khi quay series phim The Alienist. Thậm chí Dakota bị ngất trong lần đầu tiên thử corset dành cho phụ nữ những năm 1986.

Dakota Fanning cũng không phải ngoại lệ 

Dakota Fanning cũng không phải ngoại lệ 

Đến với Met Gala 2019, Kim Kardashian đã xuất hiện với chiếc váy bó sát ôm trọn các vòng cơ thể, "thiêu đốt" ánh nhìn của tất cả mọi người. Trong buổi phỏng vấn mới nhất với WSJ Magazine, cô đã chia sẻ về bộ trang phục được tạo nên bởi nhà thiết kế người Pháp Thierry Mugler. Kim Kardashian khẳng định bản thân không đụng chạm dao kéo, cắt bỏ xương sườn để mặc vừa bộ đồ mà thắt eo bằng corset. 

Chiếc corset gò ép cơ thể của bà xã Kanye West

Chiếc corset gò ép cơ thể của bà xã Kanye West

"Tôi chưa từng cảm thấy đau đớn như thế trong đời" - cô nói thêm. Việc mặc corset bó chặt đã để lại trên lưng và bụng của Kim Kardashian những vết lõm. Mặc dù có thể giúp bà xã Kanye West khoe trọn thân hình đồng hồ cát corset khiến cô phải chịu đau đớn, việc ngồi hay đi vệ sinh cũng rất khó khăn.

Hoạt động bị hạn chế khi mặc corset

Hoạt động bị hạn chế khi mặc corset

Corset là phục trang đặc biệt tôn dáng nhưng hậu quả nó gây ra cho sức khỏe là điều không thể phủ nhận. Mặc dù hiện nay corset vẫn được sử dụng nhưng không nên gò ép quá chặt và mặc nó trong thời gian dài. 

Những trang phục gây tranh cãi trong lịch sử Met Gala

Met Gala 2019 đã qua đi, nhưng dư âm mà nó để lại vẫn còn gây ấn tượng với nhiều người bởi thời trang mà các ngôi sao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Tin tức thời trang quốc tế HOT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN