Áo cờ đỏ sao vàng "được mùa" nhờ U19 Việt Nam

Lối chơi cùng chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U19 Việt Nam đã kích cầu thị trường áo "cờ đỏ sao vàng".

Đã lâu lắm rồi, kể từ SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam năm 2003, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) mới chật kín khán giả đến vậy. Và cũng 11 năm, người hâm mộ Việt mới được có lại cảm giác háo hức, hồi hộp và hạnh phúc dõi theo những bước đi của đội nhà trong một giải đấu.

Tất cả là nhờ công của các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á- Cup NutiFood. Cống hiến một lối chơi đẹp, kỹ thuật tốt, tuyển thủ U19 đã vực dậy niềm tin với bóng đá trong lòng giới mộ điệu. 

Trong trận bán kết gặp U19 Myanmar tối hôm qua (11/9), các cầu thủ Việt Nam không những có chiến thắng thuyết phục với tỉ số 4-1, mà còn cống hiến bàn thắng siêu phẩm. Theo đó, U19 Việt Nam sẽ tiến tới chung kết gặp U19 Nhật Bản, trận đấu sẽ diễn ra vào 19h tối mai (13/9) tại sân vận động Mỹ Đình.

Một cơn sốt vé đã nổ ra vì đội tuyển U19 Việt Nam. Bên cạnh đó, thị trường áo cờ đỏ sao vàng cũng được "thơm lây", trở nên sốt xình xịch.

Áo cờ đỏ sao vàng "được mùa" nhờ U19 Việt Nam - 1

Áo cờ đỏ sao vàng được bán với giá 40 ngàn đồng trên phố Hàng Bông (HN)

Dạo qua điểm bán phổ biến tại Hà Nội trên đường Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Thái Học và Hàng Bông, tín đồ thấy chiếc áo này "nhuốm đỏ" cả một dãy phố. Ngoài hình mẫu áo in cờ đỏ sao vàng nguyên bản, các nhà sản xuất hàng may mặc còn in, phun thêm biểu như Tôi yêu Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam vô địch... để ăn theo sự kiện.

Một điều khá thú vị, thị trường áo được kích cầu khá mạnh nhờ đội tuyển U19 Việt Nam, song không vì thế mà các chủ cửa hàng đẩy giá lên mức "trời ơi đất hỡi". Họ vẫn giữ nguyên giá bán hàng ngày, hoặc chỉ nâng thêm đôi ba chục ngàn đồng.

Trên con phố Trịnh Hoài Đức, giá thành các cửa hàng không chênh lệch quá nhiều, dao động khoảng 50 - 60 ngàn đồng nếu mua lẻ và 40 - 45 ngàn đồng khi mua số lượng nhiều. Ngoài ra, nhiều shop cũng nhận in thêm chữ theo yêu cầu và người mua chỉ cần trả thêm từ 5 - 10 ngàn đồng.

"Chúng tôi bán hàng này quanh năm nên không thể mượn chiến thắng U19 Việt Nam mà đội giá lên được. Ngoài ra, mình phải tạo cơ hội cho mọi người có thể mua áo để cổ vũ, giúp đội tuyển chiến thắng chứ", chị Hồng bán hàng trên phố Hàng Bông dí dỏm cho hay.

Cũng theo chị Hồng, vài ngày nay, có rất nhiều người đến mua buôn với số lượng lớn để đem lên sân vận động Mỹ Đình phục vụ nhu cầu cổ động viên. "Trên đó áo này toàn được bán với giá gấp đôi, từ 70 - 100 ngàn đồng".

Ngoài áo cờ đỏ sao vàng, băng đô, cờ tổ quốc hay sticker cũng được ăn theo chiến thắng của U19 Việt Nam.

So với áo cờ đỏ sao vàng, áo cầu thủ không được ưa chuộng nhiều trong dịp này và vẫn giữ nguyên giá như thường ngày từ 80 - 100 ngàn đồng/bộ có xuất xứ từ Trung Quốc, 200 - 220 ngàn đồng/bộ với hàng hóa được sản xuất trong nước.

Áo cờ đỏ sao vàng "được mùa" nhờ U19 Việt Nam - 2

Áo cờ đỏ sao vàng "được mùa" nhờ U19 Việt Nam - 3

Rất nhiều bạn trẻ mua áo số lượng lớn để mang lên sân vận động Mỹ Đình bán lại,"Vừa vui lại kiếm được chút tiền" là ý kiến của Ngọc Duy hiện đang là sinh viên trường Thương Mại về vấn đề này

Áo cờ đỏ sao vàng "được mùa" nhờ U19 Việt Nam - 4

Ngoài áo, băng đô và miếng dán sticker cũng được "thơm lây", chúng được bán với giá 5 - 20 ngàn đồng

Áo cờ đỏ sao vàng "được mùa" nhờ U19 Việt Nam - 5

"Chúng tôi bán hàng này quanh năm nên không thể mượn chiến thắng U19 Việt Nam mà đội giá lên được. Ngoài ra, mình phải tạo cơ hội cho mọi người có thể mua áo để cổ vũ, giúp đội tuyển chiến thắng chứ" là ý kiến của chị chủ cửa hàng trên phố Hàng Bông

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
U19 Việt Nam chinh phục bóng đá đỉnh cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN