Thủng 500 lỗ trên giác mạc vì sử dụng smartphone ở độ sáng màn hình tối đa

Một phụ nữ bị chấn thương mắt nghiêm trọng khi sử dụng smartphone ở chế độ sáng tối đa trong 2 năm.

Chen - một nữ thư ký 25 tuổi sống tại Cao Hùng, Đài Loan mới đây được chẩn đoán là bị thủng 500 lỗ trên giác mạc, khiến mắt của cô như "bị nướng trong lò vi sóng".

Thủng 500 lỗ trên giác mạc vì sử dụng smartphone ở độ sáng màn hình tối đa - 1

Chen - 25 tuổi, làm thư ký tại Đài Loan và đang bị mất thị lực tạm thời do sử dụng smartphone.

Trước đó, Chen có biểu hiện là cảm thấy mỏi và khó chịu ở mắt, cô tới bệnh viện và được biết giác mạc của mình bị "tắc máu" và mất thị lực tạm thời. Hiện cô đang được điều trị tích cực và mắt đang có sự hồi phục.

Các bác sĩ điều trị cho biết nguyên nhân là do Chen đã sử dụng smartphone ở độ sáng màn hình tối đa trong 2 năm vừa qua. Với độ sáng lên tới 625 lumens - gấp đôi mức ánh sáng cho phép đối với mắt, mắt của Chen bị phá hủy tương tự như khi "nướng trong lò vi sóng".

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dùng không nên thường xuyên sử dụng smartphone ở độ sáng màn hình tối đa, đặc biệt khi sử dụng trong phòng và vào trời tối. 

Thủng 500 lỗ trên giác mạc vì sử dụng smartphone ở độ sáng màn hình tối đa - 2

Hiện sức khỏe của Chen đang dần hồi phục.

Hiện chưa rõ chiếc điện thoại mà Chen sử dụng là của thương hiệu nào. Đầu năm nay thì một công nhân tại Thái Lan cũng tử vong khi vừa sạc điện thoại, vừa đeo tai nghe. Nguyên nhân là anh ra đã sử dụng sạc "rởm"để sạc chiếc điện thoại của mình.

Bệnh vì ánh sáng màn hình

Nhiều người hay đau đầu có khuynh hướng tìm xem trong đầu có gì trục trặc. Ít ai lưu ý đến đôi mắt mặc dầu thầy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Lam ([Tên nguồn])
Điện thoại Smartphone Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN