Xếp hàng đổ xăng trước thông tin chiều nay tăng giá, nhân viên làm việc không ngơi tay

Trước những thông tin xăng dầu có thể tăng giá trong kỳ điều chỉnh hôm nay (13/5), người dân đã ùn ùn đi đổ xăng khiến nhân viên nhiều cửa hàng làm việc không ngơi tay, các trụ bơm cũng hoạt động hết công suất.

Theo kế hoạch, hôm nay (13/5), Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày. Hiện có nhiều thông tin cho rằng nếu không có sự can thiệp bằng quỹ bình ổn giá thì tại kỳ điều chỉnh này mức tăng có thể lên tới 2.000 -3.000 đồng/lít.

Ngay sau khi có thông tin việc giá xăng dầu có thể bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu liên tiếp tới 8 phiên kể từ đầu năm 2020, nhiều người dân, cơ sở kinh doanh đã tranh thủ đi mua hàng để hưởng mức giá rẻ chưa từng có trong hơn 1 thập kỷ qua.

Ô tô xếp hàng chờ đổ xăng trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Ô tô xếp hàng chờ đổ xăng trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Theo đó, kể từ chiều tối ngày 12/5, nhiều cây xăng đông nghẹt người, nhiều nơi khách mua phải xếp hàng dài. Chị Lan (ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết tranh thủ lúc đi làm về ghé vào đổ xăng ở cửa hàng trên đường Vạn Phúc nhưng lượng khách rất đông. Chị cho biết phải chờ tới gần 15 phút mới đổ được 30.000 đồng tiền xăng.

Hiện tượng người dân tiếp tục ùn ùn tới các cây xăng dầu mua hàng tiếp tục diễn ra trong buổi sáng 13/5. Chị Vân (ở khu đô thị Dương Nội) chia sẻ sáng nay tranh thủ ghé vào đổ xăng ở một cửa hàng trên đường đi làm nhưng chị phải chờ rất lâu mới đến lượt. Chị cũng cho biết nhiều người do chờ lâu quá sợ muộn giờ làm nên đã quay xe đi luôn.

Một nhân viên của cây xăng dầu trên đường Vạn Phúc, Hà Đông cho biết ngay từ chiều ngày 12/5, lượng khách vào mua hàng đã tăng đột biến. Trong buổi sáng 13/5, lượng khách của cửa hàng tiếp tục đông khiến các nhân viên bán hàng làm việc không ngơi tay, các trụ bơm hoạt động hết công suất phục vụ nhu cầu của người dân.

Cảnh người dân xếp hàng chờ tới lượt đổ xăng cũng diễn ra ở các cây xăng dầu khác tại Hà Nội như cửa hàng trên đường quốc lộ 6 thuộc phường Đồng Mai (Hà Đông), Lê Trọng Tấn (Hà Đông), Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), Tố Hữu (Trung Văn), Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa),... Để đáp ứng nhu cầu lớn của người dân trong sáng nay, có những cây xăng dầu đã phải nhập thêm hàng.

Một số khách hàng đi xe máy vào đổ xăng cho biết dù số tiền tiết kiệm được không nhiều nhưng vẫn muốn tranh thủ tận dụng nốt thời điểm xăng giá rẻ kỷ lục suốt hơn cả thập kỷ qua. Tuy nhiên, với những người đi ô tô thì việc đổ xăng sớm trước kỳ điều chỉnh chiều nay có thể giúp họ tiết kiệm được số tiền đáng kể.

Anh Hưng, một lái xe taxi công nghệ cho biết nếu giá xăng điều chỉnh tăng khoảng 1.000 đồng/lít vào chiều 13/5 thì anh cũng tiết kiệm được số tiền hơn 40.000 đồng để đổ đầy bình chiếc xe của mình. Mức giá tăng càng cao thì số tiền tiết kiệm được là một khoản đáng kể.

Cũng theo anh Hưng, việc đổ xăng trước giờ tăng giá thì những người đi xe ô tô có lợi hơn vì dung tích bình xăng thường lớn hơn lớn dao động từ 35 đến 80 lít. Trong khi đó, với những người đi xe máy, số tiền tiết kiệm được cũng chỉ vài nghìn đồng.

Một số hình ảnh người dân xếp hàng chờ đến lượt mua xăng được phóng viên ghi lại sáng 13/5:

Người dân xếp hàng dài chờ đến lượt đổ xăng trong sáng 13/5

Người dân xếp hàng dài chờ đến lượt đổ xăng trong sáng 13/5

Ô tô xếp hàng dài tại cây xăng ở phường Đồng Mai - Hà Đông - Hà Nội

Ô tô xếp hàng dài tại cây xăng ở phường Đồng Mai - Hà Đông - Hà Nội

Lượng khách vào cây xăng trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội cũng tấp nập

Lượng khách vào cây xăng trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông - Hà Nội cũng tấp nập

Cửa hàng này thậm chí đã phải nhập thêm hàng để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân 

Cửa hàng này thậm chí đã phải nhập thêm hàng để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân 

Với những người đi xe máy, số tiền tiết kiệm được cũng chỉ vài nghìn đồng

Với những người đi xe máy, số tiền tiết kiệm được cũng chỉ vài nghìn đồng

Mua hàng chục can nhiên liệu trước khi giá xăng dầu được điều chỉnh vào chiều nay (13/5)

Mua hàng chục can nhiên liệu trước khi giá xăng dầu được điều chỉnh vào chiều nay (13/5)

Lượng khách đông nên nhiều người phải chờ từ 10 đến 15 phút mới tới lượt mua hàng

Lượng khách đông nên nhiều người phải chờ từ 10 đến 15 phút mới tới lượt mua hàng

Nhân viên nhiều cây xăng cho biết lượng khách đã bắt đầu tăng từ chiều ngày 12/5

Nhân viên nhiều cây xăng cho biết lượng khách đã bắt đầu tăng từ chiều ngày 12/5

Ô tô xếp hàng chờ đến lượt được bơm nhiên liệu

Ô tô xếp hàng chờ đến lượt được bơm nhiên liệu

Nhân viên và các cột bơm xăng ở các cửa hàng hoạt động hết công suất phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân

Nhân viên và các cột bơm xăng ở các cửa hàng hoạt động hết công suất phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân

Có khách hàng do phải chờ lâu nhưng chưa đến lượt nên đã quay xe và rời đi  

Có khách hàng do phải chờ lâu nhưng chưa đến lượt nên đã quay xe và rời đi  

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Giá xăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN