Xe bán tải gia tăng nhập khẩu, "thượng đế" hết bị chặt chém?

Sự kiện: Giá xe ô tô

Đã có tới hơn 800 chiếc bán tải được nhập khẩu từ Thái Lan chỉ trong 1 tuần giữa tháng 6/2018.

Xe bán tải gia tăng nhập khẩu, "thượng đế" hết bị chặt chém? - 1

Xe bán tải đã được nhập khẩu mạnh trở lai ngay cuối tháng 6/2018 - Ảnh H.C

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, chỉ trong tuần từ 15/6 đến hết 21/6/2018 đã có 857 xe ô tô tải (bao gồm cả bán tải) đã được nhập khẩu về nước. Đáng chú ý, có tới hơn 830 chiếc xe bán tải có nguồn gốc từ Thái Lan chiếm tới 97% lượng xe tải được nhập khẩu trong tuần qua.

Việc thiếu hụt nguồn cung liên tiếp khiến các mẫu xe bán tải có doanh số không như ý. Tính tổng cả phân khúc xe bán tải cũng liên tiếp sụt giảm do lượng hàng dự trữ cũng đã cạn kiệt. Trong tháng 5/2018, thị trường Việt Nam tiêu thụ 736 chiếc xe bán tải, nâng doanh số phân khúc này kể từ đầu năm lên 5.551 xe, sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với cùng kỳ năm 2017 ở thời điểm này doanh số xe bán tải luôn duy trì ở mức trên 2.000 xe /tháng.

Theo nguồn tin của Xe Giao thông, trong số hơn 800 chiếc bán tải được nhập khẩu về lần này có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi cũng như thương hiệu mới. Dự kiến, các mẫu xe bản tải này sẽ mất ít nhất từ 2-3 tuần để hoàn thành các thủ tục cần thiết mới có thể đến tay người tiêu dùng. Đây cũng là thông tin đáng mừng cho những người yêu thích và có nhu cầu sử hữu dòng xe bản tải. Với việc nguồn cung bị hạn chế như vừa qua, không ít những "thượng đế" muốn sở hữu xe bán tải đã bị "làm giá" không thương tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Cường (Báo Giao thông)
Giá xe ô tô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN