Xăng, dầu TG đồng loạt nâng giá trong tuần

Phiên giao dịch cuối tuần, giá các mặt hàng năng lượng giao dịch quốc tế đồng loạt tăng khá mạnh, do nhà đầu tư lo lắng về triển vọng nguồn cung trước tình hình căng thẳng ngày một leo thang ở khu vực Trung Đông.

Hôm qua, bầu không khí căng thẳng giữa các phong trào vũ trang Hồi giáo ở Palestine và Israel tiếp tục bị đẩy cao, bất chấp việc Thủ tướng Ai Cập công du tới khu vực này nhằm kêu gọi các bên chấm dứt cuộc xung đột đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng cùng hơn 120 người khác bị thương.

Nỗi lo về tình hình chính trị tại Trung Đông có thể bị đẩy thành một cuộc chiến tranh không khoan nhượng và gây ra cảnh thiếu hụt nguồn cung dầu thô từ khu vực này, đã làm xóa nhòa những quan ngại trước đó của thị trường năng lượng toàn cầu về triển vọng tiêu thụ trong thời gian sắp tới.

Theo các chuyên gia phân tích, thị trường dầu thô đang tìm được cơ hội nâng giá. Căng thẳng đang leo thang ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là ở Dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas, đang bù lại phần thiếu hụt của bức tranh xăng dầu quốc tế do những dự báo yếu ớt về lượng tiêu thụ gây ra.

Thêm vào đó, các cuộc hội đàm mang tính xây dựng giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo lưỡng viện trong quốc hội nước này đã xoa dịu bớt những lo lắng về cái gọi là vực thẳm ngân sách sẽ xảy ra vào đầu năm tới khi chương trình giảm chi tăng thu chính thức có hiệu lực.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 12 tăng 1,22 USD, tương ứng 1,4%, lên 86,67 USD/thùng trên sàn hàng hóa New York. Dầu hợp đồng tháng 12 đã hết hạn vào cuối phiên này. Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 1 tăng 1,05 USD, tương ứng 1,2%, lên 86,92 USD/thùng.

Tương tự như dầu thô, giá dầu sưởi giao tháng 12 tăng 1 cent, tương ứng 0,5%, lên 2,99 USD/gallon trong phiên cuối tuần 16/11. Giá xăng giao cùng kỳ đứng ở 2,71 USD/gallon, tăng 1 cent, tương ứng 0,5%. Giá khí tự nhiên tháng 12 tăng gần 9 cent, tương ứng 2,4%, lên 3,79 USD/ triệu BTU.

Tính chung cả tuần, giá dầu thô giao tháng 12 tăng 0,7%. Phiên cuối tuần trước, giá dầu loại này chốt ở mức 86,07 USD/thùng. Giá xăng tăng được 0,4% trong tuần, trong khi giá khí tự nhiên vọt mạnh tới 8,2%. Ngược dòng với xu thế chung, giá dầu sưởi kỳ hạn tuần này lại suy giảm 0,6%. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Anh (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN