TPHCM: Hoa tết giảm giá

Đến ngày hôm nay, sức mua hoa vẫn chậm. Nhiều loại phải bán giảm giá.

Ngày 7-2 (27 tháng chạp), thị trường hoa tại TPHCM bắt đầu sôi động. Nhiều loại hoa, cây cảnh đã được các nhà vườn, thương lái đưa về đầy chợ, số lượng tăng gấp 2 đến 3 lần so với nhiều ngày trước.

Mai giảm giá 30%

“Năm nay, bán được một cây mai cực kỳ khó” - anh Triệu, người bán mai ở Công viên Làng hoa Gò Vấp, than thở. Theo anh, giá mai hiện nay đã giảm 30% bởi số lượng mai được nhà vườn tập kết về các chợ quá nhiều, trong khi sức mua không được như năm ngoái. Nhiều ngày trước, do các nhà vườn gặp trục trặc khi “canh me” cho mai nở đúng vào ngày Tết khiến hàng trăm cây mai đã nở rộ vào ngày 27 Tết. Thế nhưng, các nhà vườn đã khắc phục được tình trạng mai nở sớm, cùng với nguồn cung nhiều hơn cầu nên có thể đến sáng 29 Tết, giá mai sẽ giảm thêm 50%.

TPHCM: Hoa tết giảm giá - 1

Khách tham quan chợ hoa Công viên 23-9 Ảnh: TẤN THẠNH

Tại chợ hoa Công viên 23-9, Công viên Gia Định, Lê Văn Tám, Hoàng Văn Thụ…, chúng tôi ghi nhận phần lớn người mua chỉ chọn lựa những chậu mai giá từ 1,5 triệu đồng trở xuống. Còn những cây mai lớn, giá từ 2 triệu đồng trở lên, rất ít người mua. Khá nhiều người chỉ ngắm nghía, bàn tán xung quanh các chậu mai cỡ lớn...

Còn chờ... giờ chót

Không chỉ sức mua mai chậm hơn năm ngoái mà ngay cả tắc cảnh, hoa đào (loại nhỏ), hoa cúc, vạn thọ, sống đời… cũng tiêu thụ chậm. Ông Nguyễn Văn Dẩu, người bán tắc cảnh, cho hay trong số 6 chậu lớn, ông chỉ mới bán được 1 chậu giá 1,4 triệu đồng, còn phần lớn là các chậu tắc nhỏ có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/chậu. Anh Nguyễn Thúc Hội mang từ Phú Yên vào TPHCM gần 100 chậu tắc, đến nay chỉ mới bán được vài chục chậu...

Tại Công viên Gia Định, anh Được - người bán hoa cúc - cho biết: Mấy ngày qua, chỉ bán được lai rai dù giá đã giảm 10%. Theo anh Được, nếu hôm nay (28 Tết), sức mua vẫn còn yếu thì giá hoa cúc sẽ phải giảm thêm 10%. Nhiều người bán hoa khác cũng cho hay năm nay, phần lớn người mua vẫn còn chờ giá hoa giảm thêm. Do đó, đến ngày 29 Tết, nhiều khả năng giá các loại hoa, cây cảnh “bình dân” giảm còn 20.000 - 30.000 đồng/chậu… Còn anh Lâm, người bán lan hồ điệp, thông báo giá lan hồ điệp đã giảm còn 100.000 đồng/cành (loại thường), riêng loại đẹp gần như đã hết hàng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thy Thơ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN