Quán bar, karaoke ở Hà Nội tất bật chuẩn bị đón khách trở lại

Sau thời gian dài phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch, các quán bar, karaoke tại Hà Nội đang tất bật chuẩn bị đón khách trở lại.

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TP Hà Nội, các loại hình kinh doanh dịch vụ như: Karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet sẽ được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 8/4 nhưng phải bảo đảm các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.

Ngay trong ngày 7/4, các cơ sở kinh doanh đang khẩn trương dọn dẹp, chuẩn bị đón khách trở lại sau thời gian dài "cửa đóng then cài".

Theo ghi nhận của PV tại quán karaoke Hoàng Gia trên đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội), công tác chuẩn bị đón khách đang được các nhân viên gấp rút thực hiện.

Theo ghi nhận của PV tại quán karaoke Hoàng Gia trên đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội), công tác chuẩn bị đón khách đang được các nhân viên gấp rút thực hiện.

Tất bật lau dọn bàn ghế, Hoàng Anh Tú (quê Yên Bái) cho hay, đã làm công việc phục vụ này được 4 năm. Tuy nhiên, khi quán tạm đóng cửa anh phải chuyển sang làm công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) để trang trải cuộc sống. “Mong rằng, dịch nhanh qua đi để mọi người được quay trở lại công việc và không phải chịu cảnh lúc đóng lúc mở nữa”, Anh Tú bày tỏ.

Tất bật lau dọn bàn ghế, Hoàng Anh Tú (quê Yên Bái) cho hay, đã làm công việc phục vụ này được 4 năm. Tuy nhiên, khi quán tạm đóng cửa anh phải chuyển sang làm công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) để trang trải cuộc sống. “Mong rằng, dịch nhanh qua đi để mọi người được quay trở lại công việc và không phải chịu cảnh lúc đóng lúc mở nữa”, Anh Tú bày tỏ.

Anh Nguyễn Đình Phố, quản lý quán cho biết, tại đây có tất cả 10 phòng, chi phí thuê mặt bằng mỗi tháng lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, suốt gần 1 năm đóng cửa, quán vẫn phải duy trì nhân sự, dọn dẹp bảo trì phòng ốc, tiền nhà vẫn phải đóng đều đặn. “Tôi thèm không khí được đón khách trở lại, nhớ cảm giác tất bật khi khách đông. Điều lo lắng hiện tại đó là nhiều nhân viên vẫn chưa kịp xuống, người thì chuyển sang công việc khác”, anh Phố chia sẻ.

Anh Nguyễn Đình Phố, quản lý quán cho biết, tại đây có tất cả 10 phòng, chi phí thuê mặt bằng mỗi tháng lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, suốt gần 1 năm đóng cửa, quán vẫn phải duy trì nhân sự, dọn dẹp bảo trì phòng ốc, tiền nhà vẫn phải đóng đều đặn. “Tôi thèm không khí được đón khách trở lại, nhớ cảm giác tất bật khi khách đông. Điều lo lắng hiện tại đó là nhiều nhân viên vẫn chưa kịp xuống, người thì chuyển sang công việc khác”, anh Phố chia sẻ.

Do đóng cửa quá lâu nên theo anh Phố, các thiết bị âm thanh, loa đài hỏng nhiều. Hàng tháng cửa hàng phải cắt cử nhân viên lau dọn, bảo dưỡng liên tục để tránh hỏng hóc các thiết bị điện tử.

Do đóng cửa quá lâu nên theo anh Phố, các thiết bị âm thanh, loa đài hỏng nhiều. Hàng tháng cửa hàng phải cắt cử nhân viên lau dọn, bảo dưỡng liên tục để tránh hỏng hóc các thiết bị điện tử.

Cách đó không xa, các nhân viên của quán karaoke Bobo cũng đang khẩn trương lau dọn, tu sửa lại trang thiết bị sau gần 1 năm đóng cửa kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát.

Cách đó không xa, các nhân viên của quán karaoke Bobo cũng đang khẩn trương lau dọn, tu sửa lại trang thiết bị sau gần 1 năm đóng cửa kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát.

Có người sơn sửa lại tường, có người sửa lại khoá cửa, người thử âm thanh... Không khí chuẩn bị sôi nổi trở lại sau nhiều tháng "đóng băng" do dịch bệnh.

Có người sơn sửa lại tường, có người sửa lại khoá cửa, người thử âm thanh... Không khí chuẩn bị sôi nổi trở lại sau nhiều tháng "đóng băng" do dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thuỷ (chủ cơ sở) cho biết, việc quán karaoke, massage, bar được mở cửa khiến những người kinh doanh ngành nghề giải trí như chị rất vui, phấn khởi. Tuy nhiên, xen lẫn với đó có chút hồi hộp, lo lắng. “Trải qua 4 đợt dịch kéo dài suốt hơn 2 năm qua, quán liên tục hoạt động cầm chừng. Hiện cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng, các trang thiết bị bị chuột cắn phá hoặc lâu không sử dụng hỏng hóc nhiều phải thay mới, tái đầu tư lại thêm khoản chi phí", chị Thủy nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thuỷ (chủ cơ sở) cho biết, việc quán karaoke, massage, bar được mở cửa khiến những người kinh doanh ngành nghề giải trí như chị rất vui, phấn khởi. Tuy nhiên, xen lẫn với đó có chút hồi hộp, lo lắng. “Trải qua 4 đợt dịch kéo dài suốt hơn 2 năm qua, quán liên tục hoạt động cầm chừng. Hiện cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng, các trang thiết bị bị chuột cắn phá hoặc lâu không sử dụng hỏng hóc nhiều phải thay mới, tái đầu tư lại thêm khoản chi phí", chị Thủy nói.

Một trong những quán bar lớn nằm trên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đang rục rịch sửa soạn để đón khách vui chơi trở lại vào ngày mai.

Một trong những quán bar lớn nằm trên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đang rục rịch sửa soạn để đón khách vui chơi trở lại vào ngày mai.

Những dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại đã sẵn sàng.

Những dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại đã sẵn sàng.

Trong chiều 7/4, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cùng lực lượng chức năng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch tại đây.

Trong chiều 7/4, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cùng lực lượng chức năng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch tại đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Kẹo trứng Kinder Surprise nghi nhiễm khuẩn Salmonella, Bộ Công Thương yêu cầu rà soát khẩn

Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, sau khi tập đoàn bánh kẹo Ferrero (Italia) thông báo thu hồi lô kẹo trứng chocolate Kinder Surprise bán tại Anh sau khi ghi nhận hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Biển Ngọc ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN