Phát hiện 1,2 tấn nầm lợn mốc nhập lậu từ biên giới

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện một chiếc xe tải vận chuyển hơn 1,2 tấn nầm lợn ước tính giá trị khoảng 90 triệu đồng. Đáng chú ý, số nầm lợn trên có dấu hiệu bị mốc dù được đông đá và tẩm hóa chất.

Ngày 21.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC49 - Công an tỉnh Lạng Sơn) đang làm rõ hành vi vận chuyển vận chuyển nội tạng lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Lương Văn Thật (SN 1985), ở Đông Kinh, TP. Lạng Sơn.

Phát hiện 1,2 tấn nầm lợn mốc nhập lậu từ biên giới - 1

Cảnh sát kiểm tra xe tải chở hơn 1,2 tấn nầm lợn mốc nhập lậu.

Trước đó, vào hồi 23h30 ngày 20.7, tại quốc lộ 1A (đoạn qua xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn), PC46 - Công an tỉnh Lạng Sơn đã mật phục, bắt quả tang xe ô tô biển kiểm soát 29C-11… do Lương Văn Thật điều khiển vận chuyển 25 thùng hàng chứa nầm lợn không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, tổng trọng lượng hơn 1,2 tấn, ước tính trị giá khoảng 90 triệu đồng. Ngoài ra, số nầm lợn này có dấu hiệu bị mốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dù được đông đá và tẩm ướp hóa chất.

Phát hiện 1,2 tấn nầm lợn mốc nhập lậu từ biên giới - 2

 Nầm lợn đã bị mốc dù được đông đá và tẩm hóa chất.

Theo cơ quan điều tra, Thật là lái xe kiêm chủ hàng. Hơn 1,2 tấn nầm lợn mốc trên được Thật mua thu gom trên tại khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc rồi vận chuyển vào sâu trong nội địa bán cho các nhà hàng tiêu thụ.

Hiện, số nầm lợn mốc trên đã được cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN