Ô tô xuất xứ Mexico bất ngờ tràn về Việt Nam

Sự kiện: Giá xe ô tô

Trong số 88 ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam trong tuần từ 26/4 đến 3/5, có tới 52 xe có xuất xứ từ Mexico.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố chiều 4/5, trong tuần qua, có 103 chiếc ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với tổng trị giá đạt 3,58 triệu USD.

Như vậy, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần này giảm “thê thảm” so với tuần trước. Tuần trước, cả nước có tất cả 556 chiếc xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu, với trị giá nhập khẩu đạt hơn 12,3 triệu USD.

Ô tô xuất xứ Mexico bất ngờ tràn về Việt Nam - 1

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tuần đầu tháng 5 giảm thê thảm so với tuần trước đó.

Trở lại với tuần này, trong số 103 ô tô trên, có 88 xe là ô tô dưới 9 chỗ ngồi với trị giá 2,45 triệu USD. Như vậy, giá bình quân của mỗi xe là khoảng hơn 27.800 USD, tương đương khoảng 635 triệu đồng/chiếc.

Mức bình quân này cao hơn khá nhiều tuần trước. Tuần trước, trị giá xe trung bình chỉ khoảng 19.000 USD/chiếc, tương đương khoảng trên 430 triệu đồng/chiếc.

Đáng chú ý, xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần qua chủ yếu là xe xuất xứ chủ yếu từ Mexico với 52 chiếc. Tiếp theo là xe xuất xứ từ Trung Quốc (20 chiếc), còn lại là xuất xứ từ Đức, Slovakia,  Nhật Bản và Canada.

Số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở cửa khẩu khu vực cảng thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Như vậy, trong tuần qua, xe xuất xứ Thái Lan vắng bóng. Trước đó, trong quý 1/2018, nhập khẩu xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với hơn 2.900 chiếc, chiếm tỷ trọng hơn 95%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khôi ([Tên nguồn])
Giá xe ô tô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN