Thủ phủ hoa lớn nhất miền Bắc và cảnh tượng ảm đạm chưa từng có vì Covid-19

“Hoa nở quá vụ phải phá bỏ nên vợ chồng tôi lại ra cắt mang về. Đầu tư cả trăm triệu đồng để trồng hoa, thời tiết thuận lợi, cây nở đẹp thì sau 4 tháng “bán lưng cho đất bán mặt cho trời” tôi thu về được 10 triệu đồng/sào. Nếu thời tiết không thuận lợi thì sẽ bị chết cây, sương muối hay mưa ủ 2-3 ngày lá sẽ bị sần, thối, vẹo ngọn rồi chết như vườn này.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Khánh An ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Kinh Doanh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN