Lo Thái Lan giảm giá xuất khẩu gạo

Gạo trắng hạt dài, chất lượng cao của Thái Lan được chào bán với giá 555 – 565USD/tấn, cao hơn khoảng 100USD/tấn so với gạo 5% tấm VN (đang chào bán 455 – 465USD/tấn).

Thông tin từ nguồn Oryza cho hay.

Cũng theo đó, gạo cùng loại của Ấn Độ được chào bán thấp nhất, với giá từ 430 – 440USD/tấn. Đối với gạo 25% tấm, Thái Lan chào bán 530 – 540USD/tấn trong khi gạo VN có giá 420 – 430USD/tấn, Ấn Độ rao bán với giá 385 – 395USD/tấn.

Dù Thái Lan chỉ mới giảm giá bán đối với sản phẩm gạo đồ nhưng cũng khiến nhiều thương nhân ngành lúa gạo VN lo lắng.

Theo đó, lượng lúa gạo tồn kho của Thái Lan hiện đã rất lớn, do đó việc nước này phải giảm giá bán để giải phóng lượng gạo tồn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Nếu xảy ra điều đó, việc xuất khẩu gạo của VN chắc chắn sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Hiện tại, VN đang phải cạnh tranh với gạo giá rẻ của Ấn Độ cũng đã rất vất vả rồi” -ông Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA) lo lắng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuận Hải (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN