Kỹ sư xây dựng bỏ lương ngàn đô về quê Nghệ An làm trang trại đẹp như phim, trồng đủ thứ quả ngon, ai đến cũng mê
Đang làm kỹ sư xây dựng cho doanh nghiệp nước ngoài với lương ngàn đô, anh Đạt bất ngờ bỏ phố về quê ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An dựng trang trại hiện đại làm nông nghiệp công nghệ cao. Trong trang trại, anh Đạt trồng đủ thứ quả ngon, đẹp như phim, ai đến cũng mê.
Cú “quay xe” của chàng kỹ sư lương ngàn đô bỏ phố về làng làm nông nghiệp
Đến thăm khu vực sản xuất của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hữu cơ VNC VFRESH GARDEN do anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1992, trú tại xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) làm chủ, ai cũng bất ngờ khi ở vùng bãi sông Lam lại có một khu vực nhà lưới được xây dựng hiện đại, đang trồng đủ thứ quả ngon, sạch, đẹp như phim.
Chàng kỹ sư xây dựng bỏ phố về quê dựng trang trại công nghệ cao đẹp như phim ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An để trồng đủ thứ quả ngon. Thực hiện: Nguyễn Tình
Ít ai biết rằng, anh Đạt từng là một kỹ sư xây dựng với mức lương hơn 1.000 USD mỗi tháng. Đang hưởng lương ngàn đô, làm việc ở thành phố, anh Đạt bất ngờ “bẻ lái” về quê làm nông nghiệp công nghệ cao.
“Trước đây, tôi từng làm kỹ sư xây dựng cho công ty nước ngoài, công việc chủ yếu ở Hà Nội và Hải Phòng. Thời điểm đó mức lương hơn ngàn đô là mơ ước của nhiều người vì thế quyết định bỏ việc về quê của tôi gặp phải sự phản đối của nhiều người, đặc biệt là các thành viên trong gia đình”, anh Đạt chia sẻ.
Bất chấp sự phản đối gay gắt từ gia đình, anh Đạt vẫn quyết định về quê khởi nghiệp với giấc mơ làm giàu ngay chính trên quê hương mình.
Anh nhận thấy khu vực bãi sông Lam đất đai rất màu mỡ, chỉ cần khắc phục được điều kiện thời tiết thì nơi đây sẽ trở thành một vùng đất tốt để canh tác.
Ớt ngọt, ớt chuông được trồng tại trang trại của anh Đạt ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, quả nào cũng to bự. Ớt tươi ngon, sạch nên bán giá cao mà có từng nào người tiêu dùng vẫn khuân sạch. Ảnh: N.T
Nghĩ là làm, anh Đạt vay mượn, thuê lại khoảng 1ha đất để làm nông nghiệp. Trong đó, anh dựng khoảng 5.000m2 nhà màng, che nắng, chắn mưa, lắp đặt hệ thống tưới hiện đại để trồng các loại rau, củ quả sạch theo hướng hữu cơ.
Đặc biệt, anh còn tự chế thêm hệ thống chăm phân bón tự động cho cây trồng nhằm kiểm soát dinh dưỡng giúp cây phát triển tốt hơn.
Mùa này, trong khu vực nhà màng, anh Đạt đang trồng ớt ngọt, ớt chuông, dưa chuột bao tử, cà chua... cây nào cũng đang cho trái trĩu cành.
“Được chăm sóc tốt, nên cây ớt chuông, ớt ngọt cho năng suất cao, trái to, đều, mẫu mã đẹp. Trung bình mỗi cây ớt cho khoảng 2kg quả. Mình trồng theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn nên người tiêu dùng rất ưa chuộng. Nhiều khách quen đặt hàng từ trước, đến ngày thu hoạch là hết ngay”, anh Đạt chia sẻ.
Hệ thống chăm phân bón tự động cho cây trồng được anh Đạt lắp đặt tại trang trại. Hệ thống này giúp kiểm soát chất dinh dưỡng cho từng loại cây trồng. Ảnh: N.T
Hiện tại anh Đạt đang bán ớt ngọt với giá 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá ớt chuông giao động từ 65.000 đồng đến 75.000 đồng/kg, tùy thuộc vào thời điểm.
Những quả ớt tại trang trại đều to, dài, bóng bẩy, khách đến nơi có thể hái, thử ngay tại vườn.
Phát triển mô hình, nâng cao hiệu quả kinh tế
5.000m2 màng được anh Đạt chia thành từng phân khu riêng biệt. Mỗi khu trồng một loại cây khác nhau. Đồng thời, mỗi khu vực đều có hệ thống tưới, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm riêng nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, phát triển của từng loại cây trồng.
Tại khu vực trồng dưa chuột bao tử được bố trí giàn leo, phủ ni lông tránh cỏ dại. Từng cây dưa chuột đều ra trái trĩu cành.
Hiện, dưa chuột bao tử đang được bán tại vườn với giá từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/kg, tùy thuộc vào thời điểm.
Cà chua, dưa chuột bao tử được trồng tại trang trại công nghệ cao của anh Đạt ở xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An đang ra trái không kịp cản. Ảnh: N.T
Bên cạnh đó, khu vườn trồng cà chua cũng đang chuẩn bị cho thu hoạch. Công nhân tại trang trại đang hái bớt lá ở phần gốc để lộ ra những chùm cà chua quả to, bóng đẹp.
Dự kiến, quả cà chua sẽ được bán với giá từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng/kg, giúp trang trại thu về một khoản lớn.
Ông Thái Huy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An đánh giá rất cao mô hình nông nghiệp công nghệ cao mà anh Đạt đang triển khai tại địa phương.
Đồng thời cho biết, địa phương sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ anh Đạt trong quá trình phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản xuất.
Hiện tại, anh Đạt cũng trồng thêm các loại cây ăn quả ở phần diện tích chưa xây dựng nhà màng.
Tùy thuộc theo từng mùa để chọn những giống cây trồng phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, anh Đạt cũng sẽ kết hợp làm thêm dịch vụ du lịch trải nghiệm giúp nâng cao thu nhập.
Từng nhiều lần thất bại trong sản xuất, kinh doanh, anh Lê Đức Toàn (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) đã mạnh dạn làm lại từ đầu, xây dựng mô hình trang trại...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/03/2026 13:05 PM (GMT+7)













