Giá xăng thế giới giảm mạnh

Giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn trên thị trường thế giới tiếp tục đứng dưới ngưỡng 93 USD mỗi thùng trong phiên giao dịch hôm 27/2, sau khi một báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy lượng cung dầu trong tuần chỉ tăng nhẹ.

Theo báo cáo đưa ra cùng ngày của Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 22/2, lượng cung dầu thô chỉ tăng 1,1 triệu thùng, thấp hơn so với mức dự báo tăng 2,6 triệu thùng của giới phân tích trong cuộc điều tra trước đó của Platts.

Cũng căn cứ vào báo cáo trên, lượng cung xăng trong tuần giảm 1,9 triệu thùng, cao hơn con số dự báo 1,5 triệu thùng của các chuyên gia. Trong khi các chế phẩm khác từ dầu tăng 600 nghìn thùng, trái ngược với dự báo giảm mạnh 1,7 triệu thùng của giới phân tích.

Bản báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng đã có tác động ngay lập tức lên thị trường giao dịch tại New York trong phiên 27/2. Chốt phiên, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 chỉ tăng 13 cent, tương ứng với 0,1%, lên 92,76 USD/thùng.

Phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn loại này đã giảm 48 cent, xuống còn 92,63 USD mỗi thùng, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2013 cho tới nay.

Bên cạnh bản báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, giá dầu thô New York hôm qua sở dĩ tăng nhẹ còn là bởi nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo cho thấy sự lạc quan về doanh số nhà chờ bán trong tháng đầu năm.

Việc giá đồng USD giảm nhiệt từ mức 81,852 chốt phiên giao dịch ngày 26/2 tại thị trường Bắc Mỹ xuống còn 81,601 trong phiên hôm qua, cũng góp phần làm giảm bớt sức ép lên thành giao dịch của giá những loại mặt hàng hóa quốc tế hợp đồng kỳ hạn, trong đó có dầu thô.

Ngược với chiều tăng nhẹ của dầu thô kỳ hạn trên sàn New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc tại sàn London tiếp tục suy giảm thêm 84 cent, tương ứng 0,8%, xuống còn 111,87 USD/thùng. Nhờ đó, chênh lệch giữa giá dầu New York và dầu Brent càng được thu hẹp.

Cũng trên sàn New York, chốt phiên 27/2, giá xăng giao tháng 3 giảm 13 cent, tương ứng 4,2%, xuống 2,86 USD/thùng. Giá dầu sưởi giao cùng hạn giảm 4 cent, tương ứng 1,1%, xuống 2,99 USD/gallon. Giá khí tự nhiên hạ 2 cent, tương ứng 0,6%, còn 3,43 USD/ triệu BTU. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN